* Toàn quốc có 702 cơ quan báo chí, gần 15.000 nhà báo được cấp thẻ
Ngày 24-12, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) đã khai mạc Hội nghị toàn quốc tổng kết 8 năm thi hành Luật Báo chí với 2 nội dung chính: đánh giá tình hình thi hành Luật Báo chí từ năm 1999 đến nay; những vấn đề đặt ra qua 8 năm thực hiện Luật Báo chí và phương hướng, nhiệm vụ công tác quản lý báo chí trong những năm tiếp theo. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Bộ TT-TT Lê Doãn Hợp, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Hồng Vinh cùng hơn 600 đại biểu đến từ các tỉnh thành trong cả nước đã tham dự hội nghị…
Cùng nhịp đập với đời sống kinh tế-xã hội
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân trao đổi với đại biểu tại hội nghị. Ảnh: MINH ĐIỀN
Theo Thứ trưởng Bộ TT-TT Đỗ Quý Doãn, hiện nay, cả nước có một hệ thống báo chí khá hoàn chỉnh từ Trung ương đến địa phương. Sau 8 năm thực hiện Luật, báo chí nước ta đã có bước phát triển vượt bậc cả về số lượng và chất lượng; đến nay, trên toàn quốc có 702 cơ quan báo chí và gần 15.000 nhà báo được cấp thẻ.
Đặc biệt, loại hình báo điện tử tuy mới ra đời ở nước ta từ năm 1997, nhưng đến nay đã có 10 tờ báo điện tử; 130 trang tin điện tử của các cơ quan báo chí và hàng ngàn trang web có nội dung cung cấp thông tin. Một số báo, trang tin điện tử có số lượng truy cập mỗi ngày lên tới hàng triệu lượt.
Các cơ quan báo chí đã có cùng nhịp đập với đời sống kinh tế – xã hội; phản ánh kịp thời, toàn diện các lĩnh vực thiết yếu của đất nước và cuộc sống dân sinh. Bên cạnh đó, báo chí cũng nhận được hỗ trợ rất lớn từ quần chúng nhân dân trong việc cung cấp nhiều thông tin có giá trị, đưa ra ánh sáng nhiều vụ việc tiêu cực. Hàng năm, lượng đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo của người dân gửi đến các cơ quan báo chí ngày càng tăng (có năm, một cơ quan báo chí nhận trên 300 đơn thư), thể hiện sự tin tưởng của người dân đối với thông tin đại chúng.
Vẫn còn những vụ việc “rơi vào im lặng”!
Một mặt ghi nhận thành công của việc thực hiện Luật Báo chí, mặt khác, báo cáo của Bộ TT-TT đã thẳng thắn chỉ ra rằng, việc thực hiện Luật Báo chí vẫn còn nhiều hạn chế. Ngay trong giới phóng viên, biên tập viên, thậm chí cả lãnh đạo một số cơ quan báo chí vẫn còn hiện tượng chưa nắm vững nội dung hoặc nhận thức chưa đầy đủ về luật.
Con số trên 250 đơn thư bình quân hàng năm gửi đến Bộ TT-TT yêu cầu các cơ quan báo chí thực hiện đúng luật vẫn là một lời cảnh báo nghiêm khắc đối với hoạt động báo chí. Ngược lại, tình trạng cản trở hoạt động của nhà báo, thu giữ trái phép phương tiện tác nghiệp, thậm chí hành hung, đe dọa nhà báo trong thời gian qua không phải hiếm… Nhiều vụ việc báo chí đã nêu vẫn rơi vào tình trạng im lặng, “đá ném ao bèo”; một số vụ vi phạm Luật Báo chí xảy ra không được xử lý nghiêm minh, gây “nhờn luật”.
Cần đối xử sòng phẳng với báo chí...
Đó là mong muốn được các nhà báo bày tỏ tại hội nghị. Sự cần thiết phải sửa đổi Luật Báo chí theo hướng “đối xử sòng phẳng” được đặt ra rất thẳng thắn, theo đó những biểu hiện thông tin sai sự thật, “thương mại hóa” nội dung cần được xử lý nghiêm minh. Cần có quy định về cơ chế và thẩm quyền của cơ quan giải quyết khiếu nại tố cáo của tổ chức, cá nhân đối với thông tin mà cơ quan báo chí đăng, phát. Ngược lại, cần bổ sung các quy định có tính răn đe đối với những hành vi cản trở hoạt động báo chí trái pháp luật. Ngoài ra, trước thực tế phát triển mạnh mẽ của báo hình, báo điện tử, cần sớm có quy định về chế độ lưu chiểu đối với các loại báo này…
ANH PHƯƠNG
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân: Báo chí đã đồng hành cùng dân tộc Q.K. Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN sẽ bảo vệ nhà báo đấu tranh chống tham nhũng K.Q. |