Báo SGGP trao quà hỗ trợ người dân huyện miền núi Hướng Hóa

Ngày 22-10, Đoàn công tác cứu trợ của Báo SGGP và Đồn Biên phòng Thanh (Biên phòng tỉnh Quảng Trị) đã tiến hành trao những phần quà hỗ trợ khẩn cấp bà con tại huyện miền núi Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) đang gặp khốn khó sau những đợt mưa lũ liên tiếp vừa qua.

Người dân vui mừng vì nhận được những phần quà từ các nhà hảo tâm
Người dân vui mừng vì nhận được những phần quà từ các nhà hảo tâm
Nhằm hỗ trợ cho người dân vùng bị ảnh hưởng do bão lũ gây ra, Báo SGGP đã trao tặng 90 suất quà, mỗi suất gồm sữa, trứng kho ăn liền, áo quần và 1.000.000 đồng cho người dân xã Xy (huyện Hướng Hóa) với tổng trị giá hơn 90 triệu đồng
Được biết, người dân nơi đây chủ yếu là người dân tộc thiểu số, quanh năm gắn bó với nương rẫy, trồng sắn nhưng do tình hình mưa lũ, nhiều thôn bản bị chia cắt, sắn bị ngập úng hư hỏng khiến người dân nơi đây vốn đã có cuộc sống khó khăn, nay lại càng thêm chật vật
Báo SGGP trao quà hỗ trợ người dân huyện miền núi Hướng Hóa ảnh 3 Người dân nhận những suất quà hỗ trợ
Ông Hồ A Cửi (thôn Ra Po, xã Xy) chia sẻ: “Bố vừa có đồ ăn, vừa có tiền để mua thêm gạo, mua thêm đồ. Cả nhà 5 người trông chờ vào rẫy sắn mà mấy hôm mưa nhiều sắn bị úng hư hết. Cám ơn nhà hảo tâm, cám ơn mấy con đã giúp đỡ”
Những phần quà ý nghĩa của Báo SGGP được các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thanh trao tận tay người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Xy
Nhiều người cẩn thận đem thêm túi để bỏ những phần quà vào vì sợ quà bị rơi
Cùng ngày, Đại diện Báo SGGP cũng đã trao 10 triệu đồng cùng nhiều phần quà hỗ trợ gia đình anh Hồ Văn Veng (trú thôn Thanh Ô, xã Thanh, huyện Hướng Hóa). Căn nhà duy nhất của 2 vợ chồng anh Veng đã bị mưa lũ làm đổ sập, hiện anh cùng vợ đang mượn tạm một nhà người dân gần đó để ở

Tin cùng chuyên mục