Bão số 2 gây ngập úng hàng ngàn hécta lúa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, ngày 13-6, sau khi đổ bộ vào đất liền, bão số 2 nhanh chóng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới; đến chiều 13-6 tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp. Trên đường đi vào đất liền, hoàn lưu áp thấp nhiệt đới gây mưa trên diện rộng ở đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung bộ.

Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai vào ngày 13-6, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, cảnh báo, từ ngày 14-6, mưa gia tăng ở khu vực Tây Bắc của Bắc bộ và khu vực Bắc Trung bộ, có nơi mưa to đến rất to, đề phòng lũ quét, sạt lở.

Ông Trần Quang Hoài, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương ở khu vực Tây Bắc tiếp tục đề phòng nguy cơ mưa lũ lớn, nhất là lũ quét, sạt lở đất nguy hiểm.

Chiều tối 13-6, Tổng cục Phòng chống thiên tai (Bộ NN-PTNT) có báo cáo tình hình thiệt hại do bão số 2 từ số liệu tổng hợp của các địa phương. Theo đó, tính đến 17 giờ chiều 13-6, tại Hà Tĩnh, mưa lớn gây ngập úng trên diện rộng, làm ngập khoảng 15.400ha diện tích lúa hè thu mới gieo cấy. Tại Nghệ An, mưa bão làm 3 bè cá của ngư dân bị chìm; có 3.463ha lúa hè thu, 368ha rau màu bị ngập, 1.900ha cây vừng cùng 71ha thủy sản bị thiệt hại.

Tại tỉnh Thanh Hóa, tàu cá TH 91677 với 7 ngư dân bị sóng đánh chìm khi di chuyển vào đảo Bạch Long Vĩ tránh bão, nhưng 7 người trên tàu đã được tàu cá cùng tổ đội cứu vớt an toàn. Tại tỉnh Hòa Bình xảy ra sạt lở do mưa tại các huyện Lương Sơn, Đà Bắc và Tân Lạc… 

Tin cùng chuyên mục