Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM kỷ niệm 30 năm thành lập

 Sáng 8-9, Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập và lễ đón nhận Bảo tàng hạng I cấp quốc gia. 
Tính đến nay, đã có 22.000 hiện vật mỹ thuật cổ đại - cận hiện đại và hiện đại được sưu tầm - trưng bày tại bảo tàng. Đặc biệt trong số đó có bức “Vườn xuân Trung Nam Bắc” của danh họa Nguyễn Gia Trí được Bộ VH-TT-DL công nhận là Bảo vật quốc gia năm 2013.
Qua 30 năm hình thành và phát triển, Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM không chỉ là bảo tàng mỹ thuật tiêu biểu của riêng TP, mà còn đại diện cho cả khu vực Nam bộ.
Các đại biểu đã tham quan triển lãm kỷ niệm 30 năm hình thành và phát triển của Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM, với 3 chuyên đề chính: Chuyên đề 1, trưng bày hình ảnh về quá trình hình thành và phát triển của bảo tàng; chuyên đề 2, trưng bày “Một số tác phẩm mỹ thuật hiện đại trong nhiều bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM giai đoạn 1987 - 2017” gồm 35 tác phẩm với nhiều chất liệu (sơn dầu, sơn mài, lụa, in khắc, màu nước...); chuyên đề 3, trưng bày tranh với chủ đề “Hội ngộ”, giới thiệu 38 tác phẩm tranh, tượng của cộng tác viên và họa sĩ đã và đang làm việc tại bảo tàng. 

Tin cùng chuyên mục