Bảo vệ hạt giống nông nghiệp

Nhằm bảo vệ hạt giống trong nông nghiệp, ngân hàng hạt giống đầu tiên của Singapore đã chính thức được thành lập trong khuôn viên Vườn thực vật Singapore.
Ngân hàng hạt giống Vườn thực vật Singapore
Ngân hàng hạt giống Vườn thực vật Singapore

Bộ trưởng thứ hai Bộ Phát triển quốc gia Singapore Desmond Lee cho biết đây là một phần trong nỗ lực nhằm bảo tồn sự đa dạng thực vật của Singapore và của khu vực trước những mối đe dọa như biến đổi khí hậu, bệnh dịch và nguy cơ các môi trường sống biến mất.

Ngân hàng hạt giống của Singapore nằm dưới sự quản lý của Ủy ban Các công viên quốc gia, với khả năng lưu trữ hạt giống của khoảng 25.000 loài thực vật. Khả năng lưu trữ này bằng khoảng một nửa số lượng các loài thực vật trong khu vực và nhiều hơn gấp đôi số lượng các loài thực vật hiện có tại Vườn thực vật Singapore (khoảng 10.000 loài). Ngân hàng này cũng có một phòng thí nghiệm sinh học hạt giống, nơi các nhà khoa học có thể tiến hành các nghiên cứu về những cách thức, biện pháp lưu trữ hạt giống các loài thực vật nhiệt đới được lâu hơn. Khách tham quan cũng có thể tìm hiểu công việc bảo tồn và lưu trữ hạt giống tại các phòng triển lãm và một khu vực ngoài trời trong khuôn viên ngân hàng này.

Bên cạnh việc bảo vệ hạt giống, trong thời gian gần đây, Singapore đang nỗ lực thực hiện cuộc cách mạng nông nghiệp với nông trại trên mái nhà hay nuôi tôm trong phòng thí nghiệm… Nước này hướng tới mục tiêu đẩy mạnh tự sản xuất thực phẩm và giảm phụ thuộc vào nhập khẩu do mới chỉ sản xuất 10% lượng thực phẩm cho 5,6 triệu dân. Quốc gia này đã đề ra kế hoạch “30-30” hướng tới việc tăng lượng thực phẩm tự sản xuất trong nước lên 30% đến năm 2030. Chính phủ Singapore còn chi 144 triệu SGD (106 triệu USD) dành cho nghiên cứu và phát triển thực phẩm và 63 triệu SGD (46 triệu USD) cho các công ty nông nghiệp sử dụng công nghệ để tăng sản lượng.

Tin cùng chuyên mục