Bắt 2 nghi can cướp tại trạm thu phí Dầu Giây

Sáng nay 8-2 (mùng 4 tết), nguồn tin của PV SGGP từ Cục Cảnh Sát hình sư, Bộ Công an cho hay, cơ quan điều tra của Bộ phối hợp cùng Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ 2 nghi can thực hiện vụ cướp ở Trạm thu phí đường cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây. 
Hai đối tượng Trần Tuấn Anh và Nguyễn Vũ Hoàng Nam. Ảnh: CQĐT
Hai đối tượng Trần Tuấn Anh và Nguyễn Vũ Hoàng Nam. Ảnh: CQĐT

Hai nghi can bị bắt gồm Trần Tuấn Anh (26 tuổi, quê Tiền Giang) và Nguyễn Vũ Hoàng Nam (29 tuổi, quê Nam Định).

Cả 2 đều là nhân viên cũ của Trạm thu phí cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây.

Nguồn tin từ Cục Cảnh sát hình sự cho biết, tối 7-2 (tức mùng 3 tết), bằng nghiệp vụ, công an đã lần theo dấu vết, phát hiện cả 2 đối tượng đang ở ga Sài Gòn khi đang chuẩn bị bỏ trốn nên khống chế bắt giữ.

Hai đối tượng này bị bắt vào 23 giờ đêm mùng 3 tết, tại ga Sài Gòn (TPHCM).

Trong đêm, công an đã tiến hành di lý cả 2 về cơ quan công an để phục vụ việc điều tra.

Bắt 2 nghi can cướp tại trạm thu phí Dầu Giây ảnh 1 Nhiều trinh sát được huy động để truy lùng 2 nghi can thực hiện vụ cướp. 

Theo cơ quan điều tra, sau khi cướp số tiền trên 2,2 tỷ đồng ở trạm, cả 2 lên xe máy bỏ chạy nhưng sau đó bị ngã. Trần Tuấn Anh bị thương ở chân, không thể tiếp tục di chuyển nên trốn ở gần hiện trường trong khi Hoàng Nam chạy lên TPHCM trốn. 

Hai nghi can liên lạc với nhau bằng điện thoại và gặp nhau ở Ga Sài Gòn vào khuya cùng ngày để chia tiền và bàn cách lẩn trốn thì bị các trinh sát Bộ Công an và Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ. 

Cả 2 nghi can bị bắt cùng tang vật gồm 100 triệu đồng, vàng và nhiều giấy tờ liên quan.

Bắt 2 nghi can cướp tại trạm thu phí Dầu Giây ảnh 2 Chưa tới 1 ngày, 2 đối tượng đã bị công an bắt giữ trên đường bỏ trốn. 

Như đã thông tin, khoảng 7 giờ ngày 7-2 (tức mùng 3 Tết), khi các các nhân viên kế toán, thủ quỹ và giám sát ở trạm thu phí Dầu Giây (thu phí tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây), xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai chuẩn bị bàn giao ca. Lúc này, 2 nam thanh niên bịt mặt đi vào bên trong.

Vừa vào tới nơi, cả 2 nam thanh niên rút vật nghi là súng và hung khí xông vào phòng kế toán vé thu chứa két sắt đựng tiền. Cả 2 khống chế các nhân viên rồi lấy nhiều tiền trong két sắt tẩu thoát. Khi vừa đi ra, 1 đối tượng đánh vào 1 nhân viên rồi cầm túi xách chứa tiền tẩu thoát.

Thời điểm cả 2 đối tượng rời đi là khoảng 7 giờ 6 phút cùng ngày. Vụ cướp chỉ diễn ra trong vòng 6 phút. Trong quá trình tẩu thoát, bọn chúng làm rơi 1 túi xách chứa tiền.

Nhận tin báo, Công an huyện Thống Nhất đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra truy xét.

Qua trích xuất hình ảnh camera an ninh ghi nhận có hai thanh niên bịt mặt, mang giày thể thao, đội nón đen, áo trong màu trắng, mặc áo khoác đen dùng súng, hung khí khống chế nhân viên trạm. Sau đó, cả 2 lục lọi lấy 2.2 tỷ đồng tiền rồi tẩu thoát.

Tin cùng chuyên mục