Bắt 3 đối tượng bán trẻ em sang Trung Quốc

Chiều 8-8, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết vừa thực hiện thành công Chuyên án 717E, bắt 3 đối tượng có hành vi mua bán trẻ em sang Trung Quốc.

3 đối tượng Cụt Thị Đào, Moong Thị Chiêu và Ven Văn Hiệp tại cơ quan điều tra. Ảnh: L.P
3 đối tượng Cụt Thị Đào, Moong Thị Chiêu và Ven Văn Hiệp tại cơ quan điều tra. Ảnh: L.P
Sau một thời gian lập chuyên án đấu tranh, khoảng 23 giờ ngày 6-8, trên quốc lộ 7 (địa bàn xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An), Công an huyện Kỳ Sơn đã bắt 3 đối tượng gồm 2 vợ chồng Ven Văn Hiệp (37 tuổi), Moong Thị Chiêu (31 tuổi) và Cụt Thị Đào (28 tuổi), đều cùng trú xã Chiêu Lưu.
Lúc này, 3 đối tượng đang thuê xe taxi để đưa 2 em Hùng Thị H. (SN 2008, trú tại xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn) và Moong Thị X. (SN 2003, trú tại xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn) ra Quảng Ninh để đưa sang Trung Quốc.
Tại cơ quan công an, 3 đối tượng khai nhận, vào ngày 2-8, Cụt Thị Đào từ Trung Quốc về, hỏi dò vợ chồng Hiệp và Chiêu có phụ nữ để bán không?. Hiệp cho biết có 2 cháu họ là H. và X. rồi yêu cầu Đào nếu mua phải trả 100 triệu đồng mỗi cháu. Đào đồng ý. Hiệp đến gia đình H. và X. nói dối mượn 2 cháu sang nhà làm cỏ rẫy, tin lời nên gia đình các cháu đồng ý.
Sau khi 2 cháu H. và X. đến nhà Hiệp, Đào ra điều kiện cả 2 vợ chồng Hiệp phải cùng đưa các cháu ra Quảng Ninh, xong việc mới trả tiền. Vợ chồng Hiệp đồng ý và cả 3 thuê 1 xe taxi với giá 7 triệu đồng để đi Quảng Ninh. Khi cả 3 đối tượng đưa 2 cháu bé qua địa bàn xã Chiêu Lưu thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Theo Công an huyện Kỳ Sơn, đối tượng Cụt Thị Đào 10 năm trước sang Trung Quốc lấy chồng. Thời gian gần đây, Đào thường quay về quê tìm người bán sang Trung Quốc với mức giá từ 40.000 nhân dân tệ (tương đương 120 triệu đồng) trở lên.

Hiện Công an huyện Kỳ Sơn đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Tin cùng chuyên mục