Bắt đối tượng dùng dao tấn công người cướp tài sản

Sáng 27-10, Công an tỉnh Trà Vinh họp báo thông tin kết quả chuyên án “giết người, cướp tài sản” xảy ra đêm 24-10 ở ấp Long Bình, phường 4, thành phố Trà Vinh.
Đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: HỒ GIANG
Qua 36 giờ tích cực điều tra, ngày 26-10, thủ phạm Phan Chí Thiện (30 tuổi, hộ khẩu ở khóm 3, phường 1, thành phố Trà Vinh) bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại khóm 10, phường 9, thành phố Trà Vinh. 

Tại cơ quan Công an, Thiện khai nhận do vay nóng thiếu nợ khoảng hơn 100 triệu đồng, nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản, vì vậy đã chuẩn bị dao bấm, rồi điều khiển xe máy tìm nhà khá giả để cướp.

Do nghĩ nhà bị hại có nhiều tiền nên đột nhập cướp tài sản, khi bị phát hiện, đối tượng đã sử dụng dao tấn công người trong nhà. Do không tìm thấy tài sản nên đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Tại buổi họp báo, Đại tá Phan Thanh Quân, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, Ban chuyên án, các trinh sát hình sự đã xuyên đêm truy vết đối tượng, đặc biệt là người dân đã cung cấp hơn 150 thông tin liên quan đến đặc điểm đối tượng gây án, góp phần quan trọng giúp cơ quan công an nhanh chóng làm rõ vụ án.

Bắt đối tượng dùng dao tấn công người cướp tài sản ảnh 2Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn (áo trắng), cùng Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh tuyên dương lực lượng trong Ban chuyên án. Ảnh: HỒ GIANG
Như Báo SGGP đưa tin, khoảng 20 giờ 30 phút, ngày 24-10, ông Dương Tâm và bà Phạm Thị Sáng (cùng 65 tuổi, ngụ ấp Long Bình, phường 4) đang ở trong nhà thì phát hiện một bóng người đột nhập vào nhà nên lập tức kiểm tra xung quanh.

Khi phát hiện kẻ lạ mặt, ông Tâm bị đối tượng dùng dao tấn công, khống chế, ông Tâm kêu “cướp” thì bị đâm nhiều nhát, sau đó hai bên tiếp tục giằng co... Khi lục tìm không thấy tài sản nên đối tượng bỏ đi. Vợ chồng ông Tâm bị trọng thương, nhưng may mắn được cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng.

Tin cùng chuyên mục