Bắt đối tượng liên quan đến vụ nam thanh niên chết dưới giếng

Ngày 9-3, Công an huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Thanh (48 tuổi, trú tại tổ dân phố 10, thị trấn Hương Khê); ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Võ Tá Hảo (39 tuổi, trú tại xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Bắt đối tượng liên quan đến vụ nam thanh niên chết dưới giếng

(SGGPO).- Ngày 9-3, Công an huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Thanh (48 tuổi, trú tại tổ dân phố 10, thị trấn Hương Khê); ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Võ Tá Hảo (39 tuổi, trú tại xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Nguyễn Văn Thanh và Võ Tá Hảo tại cơ quan điều tra

Theo thông tin ban đầu, trước đó, ngày 6-3-2016, anh Hoàng Duy Mạnh (22 tuổi, trú tại thôn 7, xã Gia Phố) điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 37F1 - 630.35 chạy trên địa bàn thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê thì có xảy ra va chạm với xe ô tô mang biển kiểm soát 38B - 001.08 do Nguyễn Văn Thanh điều khiển. Sau đó, Thanh yêu cầu Mạnh đưa xe đến quán cắt tóc của Võ Tá Hảo tại tổ dân phố 4, thị trấn Hương Khê để thống nhất mức bồi thường. Tuy nhiên, tại đây do không thống nhất được với nhau nên Mạnh đã bỏ về nhà.

Buổi tối cùng ngày, Thanh, Hảo nhờ người dẫn xuống nhà tìm gặp Mạnh để nói chuyện. Khi đến gần Trạm gác đường ngang Thủy Lâm thuộc ga Chu Lễ thì cả nhóm gặp Mạnh và giữa hai bên có xảy ra truy đuổi, xô xát. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày thì người dân địa phương phát hiện Mạnh đã tử vong dưới giếng làng ở gần nhà. Rạng sáng ngày 7-3, Thanh đưa xe máy lấy được của Mạnh đến trình báo và giao nộp cho Công an huyện Hương Khê.

Trao đổi với báo chí sáng 9-3, thượng tá Phan Xuân Công, Trưởng Công an huyện Hương Khê cho biết, qua quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ, lời khai của các nhân chứng đều khẳng định không thấy đánh nhau, chỉ biết rằng nạn nhân Mạnh dừng xe máy, chạy rồi rơi xuống giếng. Từ lời khai của hai nghi can, Công an huyện Hương Khê đủ căn cứ chứng minh đây là vụ án cưỡng đoạt tài sản…

Còn một cán bộ điều tra huyện Hương Khê cho biết, trước việc người nhà anh Mạnh cho rằng việc thanh niên này tử vong dưới giếng là do bị một nhóm thanh niên truy sát, về cái chết của nạn nhân thì phải chờ kết luận của hội đồng pháp y, quá trình điều tra chứng minh rằng hành vi cưỡng đoạt tài sản là rõ ràng nhất, những hành vi khác sẽ tiếp tục điều tra làm rõ sau…

DƯƠNG QUANG

Tin cùng chuyên mục