Bắt đối tượng vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam

Đối tượng Xồng Dua Dóng (31 tuổi, quê quán xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) khi đang cắt rừng vận chuyển trái phép chất ma túy qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo thì bị bắt giữ.
Đối tượng Xồng Dua Dóng bị bắt giữ
Đối tượng Xồng Dua Dóng bị bắt giữ

Ngày 15-10, nguồn tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với các cơ quan chức năng triệt phá thành công chuyên án mang bí số 476LV, bắt giữ một đối tượng đang vận chuyển trái phép 10kg ma túy đá và 20.000 viên ma tuý tổng hợp từ Lào về Việt Nam.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 14-10, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo; Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và Công an huyện Hương Sơn đã bắt giữ đối tượng Xồng Dua Dóng (31 tuổi, quê quán xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, hiện trú tại bản Nọng Póng, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào) khi đang cắt rừng vận chuyển trái phép chất ma túy qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Tiến hành khám xét ba lô trên người đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 10kg ma túy đá và 20.000 viên ma tuý tổng hợp.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, đối tượng Dóng khai nhận, trước đó vào rạng sáng ngày 14-10, Dóng cắt rừng di chuyển từ biên giới Lào - Việt Nam qua khu vực cánh gà cửa khẩu quốc tế Cầu Treo rồi tới Khu du lịch sinh thái Sơn Kim, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh để giao dịch mua bán trái phép chất ma túy.

Sau khi giao dịch xong, Dóng ngược lên cánh gà phía trái cửa khẩu quốc tế Cầu Treo để đón hàng do Xồng Xỏ Xềng bàn giao lại. Sau đó, Dóng nhận vận chuyển số ma túy nói trên về địa bàn thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn với số tiền công là 500USD… Khi đến Km80+500 tuyến Quốc lộ 8A thuộc địa bàn huyện Hương Sơn thì bị bắt giữ.

 Bắt đối tượng vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam ảnh 1 Tang vật bị thu giữ

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Tin cùng chuyên mục