Bắt đối tượng vận chuyển số lượng lớn cần sa đi tiêu thụ

Bước đầu, đối tượng Hưng khai nhận vận chuyển 4,68kg cần sa đi tiêu thụ thì bị phát hiện, bắt giữ.

Sáng 24-10, nguồn tin từ Công an huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo triệt phá thành công chuyên án ma túy, bắt giữ quả tang một đối tượng mua bán trái phép chất ma túy.

Theo Công an huyện Hương Sơn, sau thời gian xác lập chuyên án, bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 23-10, tại phòng số 203, khách sạn Thịnh T. (ở địa bàn thôn Hà Chua, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn), Ban chuyên án đã phát hiện, bắt giữ quả tang đối tượng Nguyễn Văn Hưng (27 tuổi, trú tại thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Bắt đối tượng vận chuyển số lượng lớn cần sa đi tiêu thụ ảnh 1 Đối tượng Nguyễn Văn Hưng bị bắt giữ cùng tang vật

Thời điểm bị bắt giữ, đối tượng Hưng đang xách trên tay 1 bao tải. Qua kiểm tra bao tải, lực lượng chức năng phát hiện bên trong có chứa 4 bánh được bọc bằng nilon màu trắng bên trong chứa các chất rắn màu nâu.

Tiếp tục kiểm tra chiếc xe máy nhãn hiệu Yamaha Jupiter màu đen – bạc mang BKS 38H8 - 4869 mà Hưng sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện trong cốp xe có 1 túi nilon màu đen bên trong có đựng khối chất rắn màu nâu. Khám xét nhà đối tượng, lực lượng ban chuyên án tiếp tục thu giữ thêm vật chứng có liên quan.

Bắt đối tượng vận chuyển số lượng lớn cần sa đi tiêu thụ ảnh 2 Số cần sa bị bắt giữ
Bước đầu, đối tượng Hưng khai nhận số tang vật mà cơ quan chức năng thu giữ nói trên là cần sa, chưa kịp đem đi tiêu thụ thì bị cơ quan chức năng phát hiện bắt giữ. Tổng khối lượng là 4,68kg.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Sơn đang tiến hành điều tra mở rộng chuyên án.

Tin cùng chuyên mục