Bắt đối tượng vừa ra tù lại đi trộm cắp tài sản

Ngày 24-8, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) cho biết, đang tạm giữ với Nguyễn Ngọc Nguyên (SN 1990, ngụ quận Bình Thạnh, trú TP Thủ Đức) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.
Nguyên tại cơ quan công an
Nguyên tại cơ quan công an

Theo điều tra, rạng sáng ngày 23-8, Nguyên đi bộ từ nhà ở đường số 6, khu phố 6, phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức, TPHCM ra con hẻm 35 nằm ở đường này. Khi đi tới 1 căn nhà trong hẻm này, Nguyên thấy xe máy dựng trong sân nên mở cửa đi vào bên trong lấy xe.

Tiếp đó, Nguyên dắt xe đi ra đầu hẻm thì thấy người dân đi tập thể dục nên bỏ xe rồi quay về nhà. Đến 7 giờ cùng ngày, chủ căn nhà trên phát hiện bị mất xe nên đi tìm và thấy thấy xe dựng ở đầu hẻm. Qua trích xuất camera an ninh, chủ nhà phát hiện Nguyên là kẻ trộm nên báo cho công an.

Bắt đối tượng vừa ra tù lại đi trộm cắp tài sản ảnh 1 Công an lấy lời khai với Nguyên

Nhận tin, công an đã có mặt đưa Nguyên về trụ sở làm việc. Qua test nhanh, Nguyên dương tính với chất ma tuý.

Qua làm việc, Nguyên thừa nhận hành vi phạm tội. Ngoài ra Nguyên khai ngày 15-8 đã đột nhập vào 1 căn nhà cũng ở đường số 6 lấy trộm 1 xe máy mang đi bán. Số tiền bán được Nguyên tiêu xài và sử dụng ma tuý.

Trích lục hồ sơ, Nguyên vừa ra tù vào tháng 3-2021 về tội “Trộm cắp tài sản”. Công an tình nghi Nguyên thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản nên đang điều tra mở rộng.

* Trong ngày, Công an TP Thủ Đức, TPHCM cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt giam với Lưu Hoàng Tin (SN 1991, ngụ phường Tam Bình, TP Thủ Đức) để điều tra về tội “Chống người thi hành công vụ”.
Bắt đối tượng vừa ra tù lại đi trộm cắp tài sản ảnh 2 Đối tượng Lưu Hoàng Tin tại cơ quan công an

Theo điều tra, khoảng 13 giờ 30 ngày 19-8, tổ công tác do Đại úy Trần Bá Dũng (Cảnh sát khu vực Công an phường Tam Bình làm tổ trưởng) đang làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại điểm tiêm vaccine cho người dân trên địa bàn tại số A58, đường D, Khu phố 5, phường Tam Bình, TP Thủ Đức, TPHCM.

Lúc này, Tin say xỉn điều khiển xe máy qua lại nẹt pô gây ảnh hưởng an ninh trật tự. Để tránh ảnh hưởng đến người dân xung quanh và tiến độ công tác tiêm chủng, lực lượng đã kiểm tra và yêu cầu Tin trở về nhà.

Ít phút sau, Tin quay lại cầm theo ống tuýp sắt, bình xịt hơi cay tấn công vào lực lượng công an. Sau đó, Tin bỏ chạy về hướng Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức, phường Tam Bình, TP Thủ Đức thì bị công an truy đuổi bắt giữ.

Qua làm việc, Tin khai do bực tức việc bị Đại uý Dũng không cho buôn bán trái cây lề đường cùng với việc bị nhắc nhở trước mặt nhiều người dân nên đã mua bình xịt hơi cây, tuýp sắt để tấn công Đại uý Dũng để trả thù. Được biết, Tin có tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và “Cố ý gây thương tích”.

Tin cùng chuyên mục