Bắt gần 2 tấn bột ngọt giả

(SGGP).- Ngày 25-11, các trinh sát của Đội 7, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) - Công an TPHCM bắt quả tang đối tượng Bùi Thành Lợi (32 tuổi, quê tỉnh An Giang, tạm trú huyện Bình Chánh TPHCM) điều khiển xe gắn máy chạy ra từ nhà số 235 Bình Phú phường 11 quận 6, trên xe chở 400 gói bột ngọt giả các nhãn hiệu nổi tiếng trên thị trường Việt Nam với tổng trọng lượng 168kg. Chạy xe ngay sau Lợi là đối tượng Lý Kim Thành (34 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng, tạm trú quận 8 TPHCM), chở 736 gói bột ngọt giả với trọng lượng 112,5kg.
Bắt gần 2 tấn bột ngọt giả

(SGGP).- Ngày 25-11, các trinh sát của Đội 7, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) - Công an TPHCM bắt quả tang đối tượng Bùi Thành Lợi (32 tuổi, quê tỉnh An Giang, tạm trú huyện Bình Chánh TPHCM) điều khiển xe gắn máy chạy ra từ nhà số 235 Bình Phú phường 11 quận 6, trên xe chở 400 gói bột ngọt giả các nhãn hiệu nổi tiếng trên thị trường Việt Nam với tổng trọng lượng 168kg. Chạy xe ngay sau Lợi là đối tượng Lý Kim Thành (34 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng, tạm trú quận 8 TPHCM), chở 736 gói bột ngọt giả với trọng lượng 112,5kg.

Bắt gần 2 tấn bột ngọt giả ảnh 1

Tang vật bị thu giữ

Lợi và Thành khai đã nhận số hàng trên tại nhà số 235 Bình Phú để chở cho một người tên Thúy có sạp hàng trong chợ Bình Tây. Khám xét khẩn cấp nhà số 235 Bình Phú, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 2 tấn thành phẩm bột ngọt, bột nêm các thương hiệu nổi tiếng, hàng trăm ký bao bì các loại. Tại căn phòng được dùng làm kho trên tầng thượng, lực lượng chức năng thu thêm một máy đóng gói và phương tiện để làm bột ngọt, bột nêm giả.

Máy đóng gói bột ngọt, bột nêm giả

Người quản lý căn nhà trên là Phùng Duy Kiệt (33 tuổi, ngụ quận 11) cho biết, làm thuê cho một người tên Thành (chưa rõ nhân thân, lai lịch). Nhiệm vụ của Kiệt là trông coi cửa hàng bán nguyên vật liệu ngành điện tại căn nhà 235 Bình Phú, kiêm tài xế chở nguyên vật liệu. Mỗi ngày, theo chỉ đạo của ông Thành, Kiệt lái xe tải loại nhỏ đến một "chành" xe trên đường Võ Văn Kiệt nhận từ 1- 2 tấn bột ngọt "xá" (loại 25kg/bao) và bột nêm do Trung Quốc sản xuất, đưa về nhà số 245 Bình Phú. Tại đây, bột ngọt, bột nêm được bỏ vào các bao bì in sẵn rồi đóng gói thủ công thành các gói loại 454gram, 1kg… Mỗi ngày, khoảng 1 tấn bột ngọt, bột nêm các loại được "lên đời" rồi đưa đi nhiều nơi tiêu thụ.

ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục