Bắt giam cán bộ ngân hàng gây tai nạn liên hoàn khiến 2 người chết

Trưa 5-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế đã bắt giam tài xế Dương Đức Huy (25 tuổi) trú tại phường Phú Nhuận, TP Huế để điều tra về hành vi gây ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn làm 2 người chết vào tối 3-11.

Trước khi bị bắt, Huy là cán bộ của một ngân hàng TMCP có chi nhánh tại TP Huế.

Theo kết quả điều tra ban đầu từ Công an TP Huế, khoảng 23 giờ 30 ngày 3-11, Dương Đức Huy điều khiển xe ô tô 75A - 074.34 đi trên đường Lý Thường Kiệt hướng từ đường Hà Nội đến Đống Đa (TP Huế).
Khi đến trước khách sạn EMM thì va chạm với xe mô tô 75F1 - 590.24 do anh Trần Quốc R., (SN 1996, trú tại phường An Cựu, TP Huế) điều khiển hướng ngược lại.
Bắt giam cán bộ ngân hàng gây tai nạn liên hoàn khiến 2 người chết ảnh 1 Dương Đức Huy tại cơ quan công an

Sau va chạm này, xe ô tô do Huy điều khiển tiếp tục va chạm vào xe khách 29B - 096.24 đang đỗ trên vỉa hè và lao thẳng sang giao lộ đường Đống Đa trước quán hàng Đoác số 25 đường Lý Thường Kiệt. Đồng thời, tạo ra va chạm liên hoàn vào xe mô tô 75F1 - 369.41, 52Y3 - 3561, đâm vào bàn ăn của chị Võ Thị Quỳnh N. (SN 1995, trú tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) đang ngồi.

Bắt giam cán bộ ngân hàng gây tai nạn liên hoàn khiến 2 người chết ảnh 2 Đầu chiếc xe ô tô do Dương Đức Huy điều khiển biến dạng sau tai nạn liên hoàn
Hậu quả, chị N. chết trên đường đi cấp cứu, anh Trần Quốc R. nhập viện cấp cứu và chết sau đó, các xe hư hỏng nặng.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Công an TP Huế nhanh chóng có mặt điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn.

Tin cùng chuyên mục