Bắt giám đốc trộm cắp tài sản, trốn truy nã

Ngày 1-8, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, lực lượng Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ đối tượng truy nã Lê Đức Mão.
Đối tượng Lê Đức Mão đã bị bắt (Ảnh Công an tỉnh Hà Tĩnh)
Đối tượng Lê Đức Mão đã bị bắt (Ảnh Công an tỉnh Hà Tĩnh)

 Lê Đức Mão (39 tuổi, thường trú tại xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi “Trộm cắp tài sản” theo quyết định truy nã số 02 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Đối tượng Lê Đức Mão bị bắt giữ khi đang lẫn trốn tại địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, đối tượng Lê Đức Mão là Giám đốc Công ty TNHH Đất Cảng đóng trên địa bàn thị xã Kỳ Anh. Trước đó, vào khoảng đầu tháng 11 năm 2016, đối tượng Lê Đức Mão đã chỉ đạo cho công nhân trong công ty đi đào trụ điện bê tông trên địa bàn thị xã Kỳ Anh về lấy nguyên, vật liệu bên trong để đem bán.

Sau khi gây án, Lê Đức Mão đã bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kỳ Anh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đối với Lê Đức Mão.

Ngày 1-8, các trinh sát Phòng PC52 Công an tỉnh Hà Tĩnh đã xác định được đối tượng Lê Đức Mão đang lẫn trốn tại địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Đến 11 giờ cùng ngày, các trinh sát Phòng PC52 Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Phòng PC52 Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức vây bắt thành công đối tượng Lê Đức Mão.

Tin cùng chuyên mục