Bắt giam đối tượng lừa đảo chạy án chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng

Ngày 12-11, Thượng tá Trần Thế Dũng, Phó Trưởng Công an huyện Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can Trà Thanh Phong (43 tuổi, đang tạm trú thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình) và Nguyễn Đức Thu (63 tuổi, trú xã Bình Triều, huyện Thăng Bình) để điều tra, làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Công an huyện Thăng Bình đọc lệnh bắt tạm giam Trà Thanh Phong (áo đỏ)
Công an huyện Thăng Bình đọc lệnh bắt tạm giam Trà Thanh Phong (áo đỏ)

Theo hồ sơ điều tra, vào ngày 7-7, Công an huyện Thăng Bình tiếp nhận đơn tố giác của anh K.M.H. (39 tuổi, trú xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) về việc bị Phong và Thu lừa chiếm đoạt số tiền lớn.

Theo nội dung đơn tố giác của anh H., vào tháng 7-2019, vợ anh H. là chị N.T.Th. bị Công an huyện Duy Xuyên bắt về hành vi “Chứa mại dâm”.

Qua quen biết, Thu giới thiệu anh H. gặp Trà Thanh Phong để “chạy án”. Sau đó, H. đã đưa cho Phong 970 triệu đồng để lo việc của vợ. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền thì Phong không giúp được việc nên anh H. làm đơn tố giác đến cơ quan công an.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Thăng Bình đã vào cuộc xác minh, điều tra. Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 2 bị can liên quan.

Hiện Công an huyện Thăng Bình đã bắt giam bị can Trà Thanh Phong, cấm bị can Nguyễn Đức Thu rời khỏi nơi cư trú để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Tin cùng chuyên mục