Bắt giam nhóm đối tượng mang "bom xăng", hung khí gây rối nhà dân

Bực tức do mâu thuẫn trước đó nên Tài cùng nhiều người mang "bom xăng", hung khí tìm nhà đối thủ để trả thù…  

Ngày 29-10, Công an huyện Hóc Môn (TPHCM) cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam với 12 bị can về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Bắt giam nhóm đối tượng mang "bom xăng", hung khí gây rối nhà dân ảnh 1 Nhóm đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Nhóm bị can gồm: Phạm Dương Đức Tài (sinh năm 1998), Nguyễn Anh Khoa (sinh năm 2003), Lê Trần Tuấn Kiệt (sinh năm 2006), Trần Ngô Minh Trí (sinh năm 2003), Nguyễn Hùng Phúc (sinh năm 1999), Hồ Tấn Phát (sinh năm 2006, cùng ngụ quận 12), Trần Minh Tài (sinh năm 2005), Trần Hồng Phúc (sinh năm 1998), Nguyễn Văn Thông (sinh năm 1988), Trần Hữu Thái (sinh năm 1997), Hoàng Xuân Trường (sinh năm 2003), Nguyễn Tiến Đạt (sinh năm 2000 cùng ngụ huyện Hóc Môn).

Trước đó, tối 1-10, Tài cùng bạn gái là P.T.H. (sinh năm 2005, ngụ huyện Hóc Môn) đi sinh nhật người bạn. Sau đó, Tài chở bạn gái về nhà ở xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TPHCM thì phát sinh mâu thuẫn với nhóm V. đang ngồi nhậu trong xóm của H..

Một lúc sau, Tài bỏ đi rồi rủ Thái, Phát, Khoa, Đạt, Phúc quay lại để làm rõ mâu thuẫn. Nhóm đi tới đầu con hẻm, nhóm V. dùng ly, gạch ném vào nhóm Tài. Nhóm Tài yếu thế nên bỏ đi.

Bắt giam nhóm đối tượng mang "bom xăng", hung khí gây rối nhà dân ảnh 2 Tang vật thu giữ. Ảnh: CHÍ THẠCH

Tối 3-10, khi cùng ăn uống tại nhà Thái, Tài đã kể lại cho những người khác trong nhóm nghe về vụ việc, nhóm bàn nhau mang theo "bom xăng", hung khí tìm V. trả thù. Khi đi đến đầu hẻm nhà V., một thành viên trong nhóm dùng viên pháo ném vào trong nhưng không nổ; tiếp đến một người khác dùng "bom xăng" ném vào trước cửa nhà V. nhưng không cháy. Sau đó, các đối tượng dùng hung khí đập vào cửa nhà và 2 xe gắn máy dựng phía trước nhà V. rồi bỏ đi.

Công an huyện Hóc Môn điều tra truy xét bắt giữ lần lượt các đối tượng và thu giữ hung khí vụ việc.

Tin cùng chuyên mục