Bắt giữ 2 đối tượng, thu 60.000 viên ma túy tổng hợp, 3kg ketamin

Ngày 6-11, Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh thông tin về chuyên án triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Đối tượng Phạm Quang Huy và Hoàng Thị Khánh Ly cùng tang vật bị bắt giữ
Đối tượng Phạm Quang Huy và Hoàng Thị Khánh Ly cùng tang vật bị bắt giữ

Theo thông tin ban đầu, trước đó vào lúc 19 giờ 15 phút ngày 2-11, trên tuyến Quốc lộ 8A (thuộc địa phận thôn Kim Cương 2, xã Sơn Kim 1, huyện miền núi Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh) đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh, bắt giữ 2 đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép số lượng lớn chất ma túy.

 Hai đối tượng được xác định là Phạm Quang Huy (19 tuổi, trú tại thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) và Hoàng Thị Khánh Ly (23 tuổi, trú tại phường Thanh Tuyền, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam).

 Tiến hành khám xét tại hiện trường, các lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ tang vật là 60.000 viên ma túy tổng hợp hồng phiến, 3kg ketamin, 1 xe máy và 2 điện thoại di động.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu, 2 đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số ma túy nói trên cho một người đàn ông tại TP Hà Nội với giá 150 triệu đồng.

 Hiện chuyên án đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ, hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bắt giữ 2 đối tượng, thu 60.000 viên ma túy tổng hợp, 3kg ketamin ảnh 1 Tang vật 

Tin cùng chuyên mục