Bắt kẻ giở trò đồi bại với bé gái câm điếc

Phát hiện con gái 12 tuổi có nhiều biểu hiện lạ nên gia đình gặn hỏi thì bé nói bị nam thanh niên chở vào nhà nghỉ thực hiện hành vi giao cấu. Công an vào cuộc điều tra xác định Phú là thủ phạm nên đã tiến hành bắt giữ.

Ngày 3-4, Công an quận Bình Tân, TPHCM cho biết, đang tạm giữ đối tượng Liêu Bảo Phú (sinh năm 1983, ngụ phường An Lạc A, quận Bình Tân) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Nạn nhân là bé Đ.T.T.H. bị câm điếc bẩm sinh (sinh năm 2006, ngụ quận Bình Tân).

Theo điều tra ban đầu, khoảng 9 giờ ngày 28-3, ông Đ.L.T. (cha của bé H., sinh năm 1970, ngụ quận Bình Tân) không thấy cháu H. ở nhà nên lo lắng vội đi tìm kiếm. Vì trước đó, bé H. được gia đình cho tiền để đi mua đồ ở tiệm tạp hóa gần nhà.

Trưa cùng ngày, gia đình thấy bé H. có nhiều biểu hiện lạ nên gia đình đã gặn hỏi. Lúc này, bé H. nói được 1 nam thanh niên đưa đi vào một nhà trọ ở đường Đỗ Năng Tế, KP 2, phường An Lạc A, quận Bình Tân để giao cấu.

Gia đình đã đưa bé tới công an trình báo sự việc.

Bắt kẻ giở trò đồi bại với bé gái câm điếc ảnh 1 Đối tượng Liêu Bảo Phú tại cơ quan công an. Ảnh: CHÍ THẠCH
Tiếp nhận vụ việc, công an đã vào cuộc điều tra lấy lời khai của bé H.. Đồng thời, tiến hành đưa bé H. đi giám định. Kết quá giám định xác định, bé H. bị xâm hại tình dục.

Bằng nghiệp vụ, công an xác định nam thanh niên đưa bé H. vào nhà nghỉ để thực hiện hành vi đê tiện là Phú nên đã mời về trụ sở làm việc. Bước đầu, tại trụ sở công an, Phú một mực khẳng định là mình không thực hiện hành vi giao cấu với bé H.

Tuy nhiên, khi công an đưa hình ảnh từ camera an ninh ở khu vực gần nhà nghỉ thì phát hiện Phú đi xe Wave RSX màu trắng đỏ đen mang BKS 63B5- 103.69 có chở cháu H. đi vào nhà nghỉ. Sau khi trở ra, Phú chở bé H. về đầu hẻm 985 Hương Lộ 2. Lúc này, Phú mới khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Phú thừa nhận, khoảng 9 giờ 30 ngày 28-3, Phú điều khiển xe đi tìm nhà thuê trọ nhưng không có. Lúc này, Phú tranh thủ chạy Grap kiếm thêm thu nhập. Khi đi tới con hẻm 985 thì phát hiện cháu H. đang đứng nên lại hỏi. Sau đó, Phú đưa bé H. tới nhà nghỉ thực hiện hành vi đê tiện.

Xâm hại cháu H. xong, Phú đưa cháu H. 100.000 đồng, thanh toán tiền phòng hết 50.000 đồng và chở cháu về con hẻm cho tới khi bị công an mời lên làm việc.

Tin cùng chuyên mục