Bắt khẩn cấp nghi phạm giết người, cướp tài sản

Sáng 3-7, Thượng tá Hoàng Thanh Huyền, Trưởng Công an huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối với nghi phạm Nguyễn Quốc Dương (22 tuổi, trú tại thôn Hợp Đức, xã Hương Minh, huyện Vũ Quang) để điều tra về hành vi "Giết người, cướp tài sản". 
Nghi phạm Nguyễn Quốc Dương tại cơ quan điều tra. (Ảnh Công an tỉnh Hà Tĩnh)
Nghi phạm Nguyễn Quốc Dương tại cơ quan điều tra. (Ảnh Công an tỉnh Hà Tĩnh)

>>Clip hiện trường khu vực phát hiện thi thể nạn nhân

Bắt khẩn cấp nghi phạm giết người, cướp tài sản ảnh 1 Sáng 3-7, lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh và các cơ quan chức năng tiếp tục tiến hành khám nghiệm hiện trường, khu vực phát hiện thi thể nạn nhân để phục vụ điều tra vụ án
Theo Thượng tá Huyền: "Lúc đầu đang còn đi tìm người thất lạc và không ai nghĩ dám giết người, cùng lắm thì Dương và nạn nhân T. đi bán xe máy, sau đó T. sợ trốn không dám về nhà. Nhưng rồi sau rất nhiều mâu thuẫn, Công an đấu tranh quyết liệt buộc nghi phạm Dương phải thú nhận hành vi giết người, cướp tài sản.
Từ lời khai của nghi phạm và có niềm tin cơ sở vững chắc thì Công an huyện Vũ Quang đã báo cáo ngay cho lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự, Kỹ thuật hình sự… (Công an tỉnh Hà Tĩnh).
Ngay trong đêm 2-7, lãnh đạo Công an huyện Vũ Quang và các trinh sát đã phối hợp với các lực lượng chức năng có mặt tại khu vực hiện trường. Khi đến hiện trường, nơi nghi phạm chỉ đúng vị trí phát hiện thi thể nạn nhân T., sau đó tiến hành các bước khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi theo quy định. Công an huyện Vũ Quang đã bàn giao lại cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh thụ lý vụ án theo quy định…"

Trong sáng 3-7, các lực lượng điều tra của Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân T. để phục vụ công tác điều tra làm rõ.

Bắt khẩn cấp nghi phạm giết người, cướp tài sản ảnh 2 Khu vực hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân
Theo thông tin ban đầu, trước đó, khoảng 11 giờ ngày 26-6-2017, Đoàn Văn T. (22 tuổi, trú tại thôn Hợp Đức, xã Hương Minh, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh) đến trại của Nguyễn Quốc Dương tại xã Hương Minh để chơi. Tại đây, Dương rủ T. xuống TP Hà Tĩnh chơi, nhằm bàn với T. cầm cố xe máy lấy tiền tiêu xài.
Được T. đồng ý, Dương hẹn T. đêm cùng ngày có mặt tại hội quán thôn Hợp Đức, xã Hương Minh để xuống TP Hà Tĩnh.
Khoảng 20 giờ tối cùng ngày, lúc gặp nhau tại hội quán, Dương điều khiển xe máy nhãn hiệu Sirius BKS 38E1-043.96 của T. chở T. ngồi phía sau đi về hướng đường Hồ Chí Minh đến cây xăng Phúc Đồng, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh đổ xăng rồi chạy xuống TP Hà Tĩnh.
Bắt khẩn cấp nghi phạm giết người, cướp tài sản ảnh 3 Nạn nhân Đoàn Văn T. trước lúc mất tích và bị sát hại

Đến khoảng 2 giờ sáng ngày 27-6-2017, Dương nói mới tìm được đường xuống TP Hà Tĩnh. Dương điều khiển xe máy đi đến khu vực cầu vượt đường tránh TP Hà Tĩnh. Sau đó, đi qua cầu Đông, thuộc địa phận phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh và rẽ trái vào đường đê cạnh cầu Đông.

Khi điều khiển xe máy được khoảng 200m thì Dương thấy 1 cục gạch (loại gạch đỏ) để ở trên đường, đi thêm khoảng 50m nữa thì Dương thấy 1 chiếc cống có van xả nước. Dương dừng xe lại và ngồi trên xe chơi, còn T. ngồi ở trên chiếc cống hút thuốc. Vì có ý định từ trước nên Dương nói với T. rằng "lại cắm xe ta đi nhởi (chơi) thì T. trả lời "tau (tôi) hại mẹ", Dương tiếp tục thuyết phục T. thì T. vẫn không đồng ý.

Bắt khẩn cấp nghi phạm giết người, cướp tài sản ảnh 4 Sáng 3-7, các lực lượng chức năng tiếp tục khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ vụ án
Một lúc sau, Dương nảy sinh ý định giết T. nhằm đưa xe máy đi cầm cố, lấy tiền tiêu xài. Dương đi bộ về phía cục gạch đã thấy trước đó rồi nhặt cục gạch quay trở lại chỗ xe máy và nơi T. đang ngồi, để một bên thành cống và tiếp tục ngồi chơi. Dương tiếp tục thuyết phục T. đưa xe đi cầm cố nhưng T. vẫn không đồng ý.
Ngồi được khoảng 30 phút, Dương cầm cục gạch đi phía sau bất ngờ đánh mạnh vào phần đầu và gáy T. khiến T nằm gục xuống thành cống, sau đó Dương vứt thi thể nạn nhân T. xuống sông và lấy bèo lấp lại. Còn viên gạch, Dương vứt đi sau đó.
Bắt khẩn cấp nghi phạm giết người, cướp tài sản ảnh 5 Khu vực hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân
Gây án xong, Dương đưa chiếc xe máy của T. đi cầm cố tại một hiệu cầm đồ ở địa bàn phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh lấy 5 triệu đồng...

Sau khi không thấy T. về nhà, gia đình của T. đã đi tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy. Nghi có chuyện chẳng lành nên gia đình đã trình báo sự việc lên chính quyền địa phương và Cơ quan Công an huyện Vũ Quang. Sau khi vào cuộc điều tra, xác minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Công an huyện Vũ Quang đã bắt nghi phạm Nguyễn Quốc Dương. 

Theo khai nhận của Nguyễn Quốc Dương, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Công an huyện Vũ Quang và các đơn vị nghiệp vụ tổ chức tìm kiếm thi thể của nạn nhân T.

Đến khoảng 12 giờ đêm ngày 2-7-2017, tổ công tác phát hiện thi thể nạn nhân T. tại cống nước khu vực bờ đê sông Đông, thuộc địa bàn phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh.

Tin cùng chuyên mục