Bắt nam thanh niên hiếp dâm bé gái ở cùng dãy phòng trọ

Phát hiện người cháu có nhiều biểu hiện bất thường bà H. gặng hỏi thì bé kể việc bị nam thanh niên đưa ra hành lang bên hông nhà trọ hiếp dâm. Bức xúc, gia đình đã tới công an trình báo.

Ngày 8-6, Công an huyện Bình Chánh đang củng cố hồ sơ để chuyển giao nghi can Hoàng Nương (SN 1997, ngụ tỉnh Sóc Trăng) cho Cơ quan CSĐT Công an TPHCM để mở rộng điều tra, xử lý về hành vi “Hiếp dâm”. Nạn nhân là bé gái N.T.T.L. (15 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng, trú huyện Bình Chánh, TPHCM).

Trước đó, chiều ngày 4-6, bà K.T.H. (là bà của bé L., 45 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng, trú huyện Bình Chánh, TPHCM) tới Công an xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, TPHCM trình báo về việc bé L. bị hiếp dâm.

Theo bà H. cho biết, bà cùng bé L. sinh sống ở tại căn phòng trọ ở ấp 1, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, TPHCM.

Chiều ngày 4-6, bà phát hiện cháu L. có nhiều biểu hiện lạ nên đã gặng hỏi. Sau đó, bé L. đã kể về việc bị Nương cũng ở cùng dãy trọ trên dụ dỗ dắt ra hành lang bên hông dãy trọ rồi hiếp dâm. Thực hiện xong, Nương yêu cầu bé L. không được kể với ai.

Tiếp nhận vụ việc, Công an huyện Bình Chánh đã vào cuộc điều tra lấy lời khai bé L. Đồng thời, công an tiến hành mời Nương lên để làm việc.

Qua làm việc, Nương khai báo, khoảng 13 giờ 30 cùng ngày, Nương đã dụ bé L. ra hành lang bên hông nhà trọ rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

Hiện công an đang hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục