Bắt nghi phạm giết người chặt đầu phi tang, dùng dao chém công an

Phát hiện một thi thể bị chặt đầu, Công an thành phố Sa Đéc vào cuộc điều tra và xác định nghi phạm là Nguyễn Thanh Tâm. Khi vận động Tâm ra làm việc với cơ quan điều tra, người này đã dùng dao chém đứt lìa 2 đốt ngón tay, chém sâu cánh tay phải một chiến sĩ công an.

Ngày 8-4, Công an thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thanh Tâm (SN 1970, ngụ khóm 3, phường 3, thành phố Sa Đéc) để điều tra về hành vi giết người. 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 30 ngày 7-4, người dân phát hiện một xác chết không đầu tại địa chỉ số 72/8 đường Vườn hồng (khóm 3, phường 3, thành phố Sa Đéc). Nhận được tin báo, lực lượng công an đã đến phong tỏa hiện trường và điều tra vụ việc. Lần theo vết máu, công an điều tra phát hiện đầu nạn nhân cách đó khoảng 25 mét. 

Qua nhận dạng, cơ quan điều tra xác định nạn nhân là ông Hồ T.N. (SN 1959, thường trú số 23 đường Lưu Văn Lang, khóm 3, phường 3, thành phố Sa Đéc).

Tiếp tục lần theo vết máu, công an điều tra đã đến nhà của đối tượng Nguyễn Thanh Tâm. Công an đã tiến hành vận động, thuyết phục Tâm ra làm việc với cơ quan điều tra nhưng đối tượng đóng cửa nhà, cố thủ và cầm theo 2 con dao. 

Đến khoảng 18 giờ 30, công an phá cửa xông vào nhà bắt đối tượng. Lúc này, Tâm cầm dao chống trả. Trong quá trình khống chế đối tượng, Trung tá Trần Văn Minh - Trưởng công an phường 3, bị Tâm chém đứt lìa 2 đốt ngón tay phải (út và áp út) kèm một vết chém sâu trên cánh tay phải.

Hiện Trung tá Minh đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) để nối ngón tay. Tuy nhiên, các bác sĩ tại đây cho biết không nối được mà phải tháo 2 khớp ngón tay. 

Đại tá Nguyễn Chí Công - Trưởng Công an thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp cho biết, theo lời khai ban đầu của đối tượng Tâm tại cơ quan điều tra, Tâm cho rằng ông N. tự ý đi vào vườn nhà mình và không xin phép. Trước đây, Tâm là người nghiện rượu, từng được đưa đi cơ sở giáo dưỡng về hành vi gây rối an ninh trật tự. 

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ. 

Tin cùng chuyên mục