Bắt nhóm đối tượng chém bệnh nhân tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội


Chiều 8-5, Công an quận Đống Đa, Hà Nội vừa bắt giữ một số đối tượng liên quan tới vụ một nhóm côn đồ xông vào khu khám bệnh của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội chém trọng thương một bệnh nhân đang cấp cứu.
5 đối tượng liên quan trong vụ truy sát
5 đối tượng liên quan trong vụ truy sát

Đại tá Võ Hồng Phương, Trưởng Công an quận Đống Đa cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ truy sát bệnh nhân đang cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, lực lượng chức năng của Công an quận Đống Đa đã khẩn trương điều tra làm rõ 6 đối tượng liên quan, gồm: Lê Tất Đạt (24 tuổi, ở lô 9 Đền Lừ, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội), Lê Công Thành (22 tuổi), Nguyễn Xuân Huy (21 tuổi), Vương Văn Nam (20 tuổi) cùng ở Ứng Hòa, Hà Nội và Nguyễn Minh Đức (20 tuổi, ở Mỹ Hòa, Tân Lạc, Hòa Bình) và Doãn Tiến Nam (18 tuổi, ở Nam Phương Tiến, Chương Mỹ, Hà Nội).

Đến thời điểm này, cơ quan Công an đã bắt giữ 5 đối tượng liên quan trong vụ án và tập trung lực lượng truy bắt đối tượng còn lại Lê Tất Đạt. Đồng thời củng cố hồ sơ, xem xét khởi tố nhóm đối tượng với tội danh giết người. Trước đó, cơ quan Công an đã khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, vào khoảng 4h sáng 7-5, Công an phường Trung Tự, quận Đống Đa nhận được tin báo xảy ra vụ chém bệnh nhân đến cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an Đống Đa đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, tổ chức điều tra.

Tiến hành điều tra, cơ quan công an xác định, vào khoảng 3 giờ sáng 7-5, tại khu vực cầu Trung Tự  đã xảy ra cãi nhau giữa Đinh Giang Nam (37 tuổi, phường Trung Tự) với nhóm của Lê Tấn Đạt. Do nghĩ rằng Đạt “nhìn đểu” mình nên anh Nam đã lấy chiếc máy tính bảng mang theo đập vào đầu Đạt. Hai bên bắt đầu to tiếng chửi bới và lao vào đánh nhau. Sau đó, Nam đã bị các đối tượng đánh gục xuống đường và nhóm Đạt đã bỏ đi.

Chứng kiến sự việc, một số người dân tại khu vực đã đưa Nam đi cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Tuy nhiên, khi biết thông tin, Nam được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, nhóm của Đạt đã tiếp tục đi xe máy vào Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Tại đây, nhóm này đã khống chế đe dọa nhân viên bảo vệ và các bác sĩ, rồi xông vào phòng cấp cứu. Đạt cầm 2 con dao cùng 2 đối tượng khác đến gần giường cứu thương, chém liên tiếp nhiều nhát vào người Nam, sau đó cả nhóm bỏ đi.

Do bị chém nhiều nhát, khiến anh Nam bị nhiều vết tương vùng đầu, cổ và 2 bàn tay khiến tính mạng nguy kịch. Sau khi sự việc xảy ra, mặc dù, các y, bác sĩ rất hoang mang, hoảng sợ nhưng đã kịp thời đưa bệnh nhân Nam vào phòng mổ cấp cứu. Dù vết thương nặng, bị chém đứt khí quản nhưng bệnh nhân đã được cứu sống. Hiện bệnh nhân Nam đã tỉnh táo và đang trong quá trình hồi sức tích cực.

Tin cùng chuyên mục