Băng nhóm thực hiện hàng chục vụ trộm cắp xe máy ở TP Thủ Đức sa lưới

Nhóm khai nhận gây ra hàng chục vụ trộm cắp xe máy của người dân ở TP Thủ Đức và các địa bàn lân cận. Lấy trộm được tài sản, nhóm đem bán, cầm cố lấy tiền mua ma túy, trả tiền khách sạn và chia nhau tiêu xài.

Ngày 2-7, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) cho biết, đang tạm giữ Nguyễn Hoàng Phi (sinh năm 1995), Hoàng Ngọc Mạnh (sinh năm 1997, cùng ngụ tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Thanh Tuấn (sinh năm 1993, ngụ tỉnh Sóc Trăng), Nguyễn Hoàng Phi, Hoàng Duy Quân (cùng sinh năm 1997) và Nguyễn Thanh Tuyền (sinh năm 1995, cùng ngụ TP Thủ Đức) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Từ cuối tháng 6-2022 tới nay, nhiều nhà dân ở các phường như: Thảo Điền, Linh Chiểu, Long Bình, Tăng Nhơn Phú B… thuộc TP Thủ Đức (TPHCM) và các địa bàn lân cận xảy ra tình trạng mất trộm tài sản. Tài sản bị lấy trộm chủ yếu là xe máy, nạn nhân là công nhân, người lao động.

Công an TP Thủ Đức đã vào cuộc điều tra truy xét. Bằng nghiệp vụ, công an xác định các vụ trên do một băng nhóm chuyên trộm cắp tài sản thực hiện.

Băng nhóm thực hiện hàng chục vụ trộm cắp xe máy ở TP Thủ Đức sa lưới ảnh 1 Nhóm đối tượng cùng tang vật. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Sáng 29-6, trinh sát đã ập vào khách sạn ở phường Bình Trưng Tây để kiểm tra hành chính. Tại đây, công an bắt quả tang Phi, Mạnh cùng một số đối tượng đang phê ma túy. Qua làm việc, cả 2 khai rạng sáng cùng ngày, Quân, Phi, Tuyền và Tý Bầu (chưa rõ lai lịch) rủ nhau đi trộm cắp.

Khi đi tới căn nhà ở đường Quốc Hương, phường Thảo Điền, nhóm phát hiện có xe máy dựng trong sân nhà, cửa cổng không khóa. Lúc này, nhóm lấy trộm xe và bán được 5 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Ngoài ra, nhóm này khai thực hiện hàng chục vụ trộm cắp xe máy của người dân ở các phường thuộc TP Thủ Đức và địa bàn lân cận. Quá trình khám xét, công an thu giữ hơn 20 xe máy các loại.

Qua xác minh, Phi có 3 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”; Mạnh có tiền án về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Công an tình nghi nhóm gây ra nhiều vụ trộm cắp khác nên đang điều tra mở rộng.

Tin cùng chuyên mục