Bắt nhóm trộm cắp tài sản trên tàu nước ngoài ở Vũng Tàu

4 đối tượng đều thừa nhận đã có sự bàn bạc, tổ chức để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên tàu nước ngoài tại khu vực phao số “0” Vũng Tàu. Số lượng tài sản sau khi được kiểm đếm thực tế là hơn 1,5 tấn sắt phế liệu.

Ngày 7-12, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, đơn vị vừa triệt phá và bắt giữ thành công băng nhóm trộm cắp tài sản trên tàu nước ngoài tại khu vực phao số “0” Vũng Tàu.

Bắt nhóm trộm cắp tài sản trên tàu nước ngoài ở Vũng Tàu ảnh 1 Triệt phá băng nhóm trộm cắp tài sản của tàu nước ngoài neo đậu tại phao số 0 biển Vũng Tàu
Trước đó, vào lúc 9 giờ 45 phút, ngày 6-12, tổ công tác tàu tuần tra Hải đội 2 Biên phòng phát hiện tàu cá vỏ gỗ không số đang hành trình tại khu vực có tọa độ 10°19’680’’N - 107°03’107’’E (gần với Sà lan LKH 7887 SC 4719A chở sắt phế liệu được kéo bởi tàu đầu kéo HK TUG9, Quốc tịch: Singapore) có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.
Tại thời điểm kiểm tra trên phương tiện có 2 đối tượng gồm: Cao Minh Hiếu (SN 1985), Nguyễn Thanh Điền (SN 1976), cùng trú tai phường 5, TP Vũng Tàu và đang vận chuyển sắt phế liệu.

Đối tượng Hiếu và Điền khai nhận đã cùng 2 đối tượng khác trộm cắp số sắt phế liệu trên từ sà lan LKH 7887 SC 4719A. Ngay sau đó, tổ tuần tra đã tiếp cận sà lan LKH 7887 SC 4719A và tàu đầu kéo HK TUG9, thông báo cho thuyền trưởng tàu HK TUG9 biết về việc có 2 đối tượng lạ mặt đột nhập lên sà lan nghi vấn trộm cắp tài sản.

Thuyền trưởng tàu đầu kéo HK TUG9 xác nhận 2 đối tượng lạ mặt không thuộc thủy thủ của tàu và đề nghị lực lượng Bộ đội Biên phòng tiếp cận, bắt giữ các đối tượng trên. Cùng lúc tổ công tác đã tiếp cận và tạm giữ 2 đối tượng là Đinh Tiên Đoán, (SN 1987 và Nguyễn Minh Tuấn (SN 1987), cùng ở phường 5, TP Vũng Tàu. Tổ công tác đã áp giải 2 đối tượng này cùng toàn bộ tang vật, phương tiện về đơn vị phục vụ công tác điều tra.

Kết quả, 4 đối tượng đều thừa nhận đã có sự bàn bạc, tổ chức để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên tàu nước ngoài tại khu vực phao số “0” Vũng Tàu. Số lượng tài sản sau khi được kiểm đếm thực tế là hơn 1,5 tấn sắt phế liệu.

Tin cùng chuyên mục