Bắt quả tang 2 đối tượng phá rừng đặc dụng ở Phú Quốc

Trong lúc Tống Thành Sĩ (39 tuổi) và Nguyễn Văn Phát (25 tuổi, cùng ngụ xã Cửa Cạn) đang chặt phá rừng đặc dụng trên đảo Phú Quốc thì bị lực lượng kiểm lâm bắt quả tang.
Lực lượng chức năng bắt 2 đối tượng phá rừng cùng tang vật. Ảnh: QUỐC BÌNH

Tổ công tác đặc biệt tỉnh Kiên Giang vừa phối hợp với Hạt kiểm lâm thành phố, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phú Quốc và UBND xã Cửa Cạn kiểm tra thực địa tại địa bàn xã này, đoàn đã phát hiện bắt quả tang 2 đối tượng đang dùng máy cắt chặt phá cây rừng.

Tại thời điểm bị phát hiện, Tống Thành Sĩ và Nguyễn Văn Phát đang dùng máy chặt phá cây rừng tại tiểu khu 64, phân khu phục hồi sinh thái rừng đặc dụng, thuộc Vườn quốc gia Phú Quốc ở khu vực tổ 4, ấp 4, xã Cửa Cạn. Sĩ và Phát đã dùng máy cắt, chặt phá cây rừng với diện tích 1.910m2. Hiện cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản tịch thu 2 máy cắt và tạm giữ 2 đối tượng. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Từ đầu năm tới nay, các lực lượng chức năng của tỉnh Kiên Giang đã phát hiện, xử lý 13 vụ án trọng điểm có dấu hiệu của tội hủy hoại rừng ở Phú Quốc. Trong đó đã khởi tố vụ án hình sự, tội hủy hoại rừng 8 vụ, 11 đối tượng; đang điều tra củng cố hồ sơ 5 vụ. Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, Hạt kiểm lâm TP Phú Quốc đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp 165 vụ, số tiền phạt 1,438 tỷ đồng và buộc khắc phục hậu quả trên diện tích rừng bị chặt phá, lấn chiếm là 50,4ha.

Từ đầu tháng 10 tới nay, Tòa án nhân dân TP Phú Quốc đã đưa ra xét xử 2 vụ án và tuyên phạt 5 bị cáo tội hủy hoại rừng tổng cộng 9 năm tù, buộc bồi thường hàng trăm triệu đồng, tịch thu nhiều phương tiện, máy móc.

Trước tình hình tội phạm hủy hoại rừng diễn biến phức tạp, mới đây UBND tỉnh Kiên Giang đã quyết định thành lập Hạt kiểm lâm trực thuộc Ban Quản lý Vườn quốc gia Phú Quốc, nâng số lực lượng chuyên trách giữ rừng trên hòn đảo này lên 4 lực lượng (Ban Quản lý rừng phòng hộ, Ban Quản lý Vườn quốc gia, Hạt kiểm lâm TP Phú Quốc và Hạt kiểm lâm trực thuộc Vườn quốc gia).

Tin cùng chuyên mục