Bắt quả tang 21 người đánh bạc trong mùa dịch Covid-19, thu giữ 800 triệu đồng

Ngày 10-6, Công an huyện Giồng Trôm (tỉnh Bến Tre) cho biết, đang tạm giữ 21 người (cả nam lẫn nữ) để điều tra về hành vi “đánh bạc và tổ chức đánh bạc”, đồng thời thu giữ 800 triệu đồng. 
Bắt quả tang 21 người đánh bạc trong mùa dịch Covid-19, thu giữ 800 triệu đồng
Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 21 giờ ngày 9-6,  Công an huyện Giồng Trôm bất ngờ ập vào khu vườn của một hộ dân (thuộc ấp Phú Điền, xã Thuận Điền) phát hiện hàng chục người đang đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền.

Thấy công an, đám đông bỏ chạy. Tuy nhiên có 21 người đã bị bắt giữ.

Công an huyện Giồng Trôm đã tạm giữ số tiền và tang vật hơn 800 triệu đồng. 

Điểm đánh bạc này do Nguyễn Phi Yến (20 tuổi, ngụ TP Bến Tre) đứng ra lắc tài xỉu để các con bạc đặt cược; Huỳnh Văn Tuấn (41 tuổi, ngụ Long Mỹ, huyện Giồng Trôm) có nhiệm vụ chọn địa điểm đánh bạc và liên lạc với các con bạc trong và ngoài tỉnh đến tham gia.

Đối tượng Tuấn tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Tin cùng chuyên mục