Bắt tạm giam đối tượng dâm ô với con gái ruột

Ngày 5-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh) cho biết, đơn vị vừa thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng N.T.T. (49 tuổi, nghề nghiệp tài xế, ngụ phường 5, TP Trà Vinh) về hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi.
Theo hồ sơ vụ án, N.T.T. sinh sống cùng vợ và 2 con.
Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 8-4-2021, N.T.T. thức dậy đi tìm nước uống thì thấy em H. (14 tuổi, là con ruột của N.T.T.) đang nằm ngủ trong phòng khách cùng em trai.

Lúc này, N.T.T. đến gần chỗ em H. nằm ngủ và thực hiện hành vi dâm ô với em này, phát hiện mình bị xâm hại, em H. khóc và bỏ chạy sang nhà ngoại ở gần đó.

Đến sáng ngày 9-4-2021, em H. kể lại sự việc cho bà T. (là hàng xóm của N.T.T.) và được bà T. trình báo với cơ quan công an.

Công an TP Trà Vinh nhanh chóng xác minh và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với N.T.T. vào ngày 9-6-2021.

Tuy nhiên, thời điểm này, N.T.T. đã bỏ đi làm thuê ở tỉnh An Giang và do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên ảnh hưởng đến công tác điều tra, xác định nơi ở của N.T.T.

Đến cuối tháng 12-2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Trà Vinh xác định N.T.T. đang ở xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang nên truy bắt và di lý về Trà Vinh.

Tại cơ quan Công an, bước đầu N.T.T. thừa nhận ngoài lần thực hiện hành vi dâm ô với em H. vào ngày 8-4-2021, y còn thực hiện 5 lần khác vào tháng 12-2018.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Trà Vinh điều tra xử lý theo quy định pháp luật.   

Tin cùng chuyên mục