Bắt tay cùng lớn

- Tin tốt là đầu quý 2 sắp tới, một tập đoàn thương mại điện tử nước ngoài sẽ đưa vào khai thác trung tâm kho vận rộng 110.000m2 tại Long An. Sau đó, họ sẽ làm tiếp trung tâm kho vận có quy mô lớn hơn tại Đồng Nai. Ngoài phục vụ chính mình, họ còn cung cấp kho thuê cho các doanh nghiệp khác.

- Thị trường kho vận đang tăng nhiệt. Điều đó báo trước điều gì?

- Thứ dễ thấy là sự phục hồi làm ăn và tiêu dùng ở xứ mình đang ổn dần lên. Chỉ khi logistics được đầu tư căn cơ, chuỗi cung ứng nguyên liệu và sản phẩm mới đảm bảo thông suốt. Nữa, khi có hàng loạt kho vận quy mô lớn được vận hành, đó là dấu hiệu cho thấy những dự án đầu tư nước ngoài lớn về sản xuất, thương mại sẽ sớm lộ dạng.

- Nhưng dòm vậy lại thấy tiếc, vì logistics giai đoạn mới vẫn chưa có sự tham gia bài bản của doanh nghiệp nội. Thị trường logistics cỡ hàng chục tỷ đô la mà doanh nghiệp nội vẫn đứng ngoài. Thị phần chủ yếu hiện vẫn đang do doanh nghiệp ngoại chi phối. Doanh nghiệp nội chỉ đủ sức đảm trách dịch vụ xuất nhập khẩu ở các chuỗi cung ứng nhỏ. Bao giờ cán cân sẽ khác đi?

- Giới chuyên gia logistics cho rằng doanh nghiệp nội thiếu căn cơ, yếu về giao thương quốc tế. Để tạo nên sức cạnh tranh mới, doanh nghiệp logistics nội cần liên kết, giúp sức nhau, bắt tay nhau để cùng lớn.

Tin cùng chuyên mục