Bắt tên cướp táo tợn kéo lê cô gái hàng chục mét giữa đường

Đội Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đã bắt giữ đối tượng cướp tài sản táo tợn và kéo lê một cô gái hàng chục mét trên đường giữa trung tâm TPHCM gây xôn xao dư luận vừa qua.

Đối tượng cướp giật tài sản, kéo lê nạn nhân bị bắt giữ tại cơ quan công an. Ảnh: CHÍ THẠCH

Ngày 24-4, Công an TPHCM cho biết đang tạm giữ đối tượng Trương Quốc Thái (SN 1995, ngụ quận 4, TPHCM) để điều tra, xử lý về hành vi “Cướp giật tài sản”. Đáng nói, hành động kéo lê nạn nhân vụ cướp hàng chục mét trên đường giữa trung tâm thành phố của Thái khiến nhiều người chứng kiến bức xúc.

Trước đó, ngày 19-4, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video clip ngắn về vụ việc một đối tượng điều khiển xe máy, cướp giật tài sản của cô gái tại giao lộ Trần Hưng Đạo - Nguyễn Thái Học (phường Cô Giang, quận 1). Trong đoạn clip cho thấy đối tượng cướp tài sản nhưng bị cô gái cố níu lại nên đối tượng tăng ga kéo lê cô gái hàng chục mét trên đường trước sự chứng kiến của nhiều người đang dừng đèn đỏ tại giao lộ.

Bắt tên cướp táo tợn kéo lê cô gái hàng chục mét giữa đường ảnh 2 Chiếc xe máy Thái dùng để đi cướp tài sản trên đường. Ảnh: CHÍ THẠCH

Do vụ việc diễn ra quá nhanh, người đi đường không thể tiếp ứng cho cô gái. Đối tượng đã nhanh chóng chạy thoát. Sau khi đoạn video clip được đăng tải trên mạng xã hội, Công an Quận 1 vào cuộc điều tra, truy bắt.

Vì camera hành trình của người dân quay lại rất mờ nên để rất khó để nhận dạng đối tượng. Ban giám đốc Công an TPHCM chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phân công Đội 2 và Đội 3 vào cuộc truy xét, bắt cho bằng được đối tượng gây án.

Những trinh sát dày dặn kinh nghiệm được tung ra tìm đối tượng gây án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, 18 giờ chiều ngày 23-4, các trinh sát Đội 3 phối hợp cùng Công an Quận 1 đã bắt giữ được đối tượng Thái, thu hồi tang vật cùng phương tiện gây án.

Tại cơ quan công an, đối tượng Thái đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Thái khai nhận chiếc xe máy là do bạn gái cho đối tượng mượn để đi làm. Được biết, Thái  từng có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”.

Tin cùng chuyên mục