Bắt tên trộm xe đạp của cô gái ngoại quốc đi xuyên Việt

Ngày 22-7, Công an quận 1, TPHCM cho biết, đang tạm giữ đối tượng Lê Văn Việt (sinh năm 1966, ngụ quận 1) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

 
Đối tượng Việt tại công an.
Đối tượng Việt tại công an.

Theo điều tra ban đầu, sáng 19-7, Việt điều khiển xe máy đến trước địa chỉ số 150/37 Nguyễn Trãi, quận 1 thì phát hiện chiếc xe đạp của cô Rita Rasimaite (SN 1991, quốc tịch Lithuania) dựng trước khách sạn. Sau đó, Việt điều khiển xe máy đi gửi rồi đi tới dắt xe chiếc đạp mang bán với giá 2 triệu đồng.

Thấy dễ dàng nên khoảng 17h cùng ngày, Việt đi tới con hẻm 150 đường Nguyễn Trãi thấy chiếc xe đạp điện của chị Nguyễn Thị Mỹ Thạnh (SN 1996) dựng trước cửa hàng Vinmart. Việt quan sát không có ai liền lấy trộm. Sự việc được camera an ninh ghi lại và Việt bị công an bắt giữ sau đó.

Tang vật công an thu giữ.
Tại cơ quan công an, Việt thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Do không có nghề nghiệp lại mê cờ bạc nên Việt nảy sinh ý định trộm cắp tài sản để bán kiếm tiền tiêu xài.

Được biết, ngày 19-7, chị Rita Rasimaite đã chia sẻ lên diễn đàn người nước ngoài sinh sống tại TPHCM về việc bị mất chiếc xe đạp của mình. Chị Rita Rasimaite cho biết, chiếc xe chị bị mất vừa cùng cô trải qua hành trình xuyên Việt dài 3.600 km suốt 2 tháng.

Chị đã tới công an trình báo và mong muốn tìm lại chiếc xe vì đã gắn bó với cô nhiều kỷ niệm. Hiện công an cho biết, chị Rita Rasimaite đã rời Việt Nam, phía công an sẽ liên hệ lãnh sự quán để làm các thủ tục trả tài sản.

Tin cùng chuyên mục