Bắt thanh niên trốn khai báo y tế và hành hung cảnh sát giao thông

Không chấp hành yêu cầu khai báo y tế, thanh niên phóng xe bỏ chạy, gặp CSGT chặn lại thì lớn tiếng hù dọa và còn tấn công 2 CSGT trước khi bị bắt.

Đối tượng Phan Trọng Hậu
Đối tượng Phan Trọng Hậu

Ngày 16-6, ngành chức năng vẫn đang tạm giữ Phan Trọng Hậu (29 tuổi, trú tại tỉnh Tây Ninh) để điều tra về dấu hiệu phạm tội chống người thi hành công vụ.

Trước đó, vào khoảng 18 giờ ngày 15-6, Phan Trọng Hậu đi xe máy mang BKS 60B4- 464.81 lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng từ huyện Phước Sơn (tỉnh Quảng Nam) về huyện Đăk Glei (tỉnh Kon Tum). Khi đến chốt kiểm dịch Covid-19 trên đèo Lò Xo (huyện Đắk Glei) thì bị lực lượng chức năng yêu cầu vào kiểm tra, khai báo y tế.

Hậu không chấp hành mà phóng xe bỏ chạy. Nhận được tin báo có người trốn khai báo y tế, lực lượng CSGT trực trên đèo Lò Xo đã cử Đại úy Lê Trung và Thượng úy Bùi Quang Nghĩa (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Kon Tum) đang làm nhiệm vụ tại chốt đã dùng xe ô tô đuổi theo. Khi tới đoạn qua xã UBND xã Đắk Man (huyện Đắk Glei), xe của CSGT đuổi kịp và ra hiệu yêu cầu Phan Trọng Hậu dừng xe.

Tại đây, CSGT đã yêu cầu Hậu quay lại chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 để khai báo y tế thì đối tượng Phan Trọng Hậu đã lớn tiếng hỏi 2 chiến sĩ công an biết hắn là ai không. Không dừng lại đó, đối tượng Hậu đã bất ngờ tấn công 2 chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ. Hậu quả, Thượng úy Bùi Quang Nghĩa bị đánh chảy máu mũi (nghi dập sóng mũi), Đại úy Lê Trung bị đá vào mạn sườn.

Ngay lập tức 2 chiến sĩ công an đã phối hợp cùng Công an xã Đắk Man khống chế đối tượng Phan Trọng Hậu và di lý về Công an xã Đắk Man để điều tra.

Tin cùng chuyên mục