Bắt Tổng Giám đốc từng bị phóng viên đề nghị chi 700 triệu đồng

Tổng Giám đốc từng bị phóng viên đề nghị chi 700 triệu đồng để bỏ qua sai phạm vừa bị bắt về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ông Võ Thanh Long, Tổng Giám đốc Khu du lịch Phú Hữu bị bắt tạm giam 4 tháng

Ngày 30-11, thông tin từ Viện KSND tỉnh Hậu Giang, cho biết cơ quan này vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Võ Thanh Long (36 tuổi, Tổng Giám đốc Khu du lịch sinh thái Phú Hữu, huyện Châu Thành) để điều tra làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ông Võ Thanh Long cũng là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bất động sản Cao Thắng và Công ty CP Quốc tế Ước mơ Việt.

Ông Long vẫn thường được nhân viên của mình gọi với biệt danh “Chuyên gia khai thác tài nguyên vô hình”.

Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng Phú Hữu (Hậu Giang) chính thức đưa vào hoạt động từ 12-2018 với tổng diện tích hơn 11ha do Công ty CP bất động sản Cao Thắng đầu tư.

Khu du lịch sinh thái Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

Trước đó, dư luận xôn xao về vụ việc “tống tiền” giữa ông Long và nữ phóng viên của một tạp chí có trụ sở tại Hà Nội. Cụ thể, nữ phóng viên này đã đề nghị ông Long chi 700 triệu đồng để đổi lại được bỏ qua nhiều sai phạm tại Công ty CP Bất động sản Cao Thắng và Công ty CP Quốc tế Ước mơ Việt.

Đến tháng 1-2019, cựu phóng viên Phạm Lê Hoàng Uyển, bị tuyên án 4 năm tù, đồng phạm của Uyển là Võ Hoàng Hà nhận án 2 năm tù cùng về tội “Môi giới hối lộ”.

Tin cùng chuyên mục