Bầu cử Quốc hội Lebanon

Ngày 6-5, cử tri Lebanon đi bỏ phiếu cuộc bầu cử quốc hội đầu tiên trong vòng 9 năm qua, trong bối cảnh quốc gia Trung Đông này đang đối mặt với nhiều khó khăn về kinh tế cũng như các thách thức khu vực.

Cuộc bầu cử được tổ chức theo luật bầu cử mới, được thông qua vào tháng 6-2017 sau nhiều năm tranh cãi. Hơn 3,6 triệu cử tri đủ tiêu chuẩn đi bỏ phiếu để bầu ra 128 nghị sĩ quốc hội từ 583 ứng cử viên. 

Giới phân tích nhận định Hezbollah và các đồng minh có thể giành được hơn nửa số ghế trong quốc hội nhiệm kỳ mới. Phong trào kháng chiến Hồi giáo này đã giữ vai trò then chốt trong các chiến dịch chống khủng bố của Lebanon trong những năm qua. 

Theo một thỏa thuận chia xẻ quyền lực giữa các phe phái tại nước này, thủ tướng phải là người Hồi giáo theo dòng Sunni, tổng thống là người thuộc cộng đồng Thiên Chúa giáo dòng Maronite và chủ tịch quốc hội là người Hồi giáo dòng Shiite. 

Tin cùng chuyên mục