Bầu cử Thượng viện Nhật Bản: Liên minh cầm quyền thắng lớn

Truyền thông Nhật Bản ngày 11-7 đưa tin, trong cuộc bầu cử Thượng viện Nhật Bản ngày 10-7, liên minh cầm quyền đã giành thắng lợi lớn với hơn 50% trong tổng số 125 ghế được bầu lại. 
Thủ tướng Fumio Kishida với tư cách là người đứng đầu Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền công bố tên của các ứng cử viên chắc chắn giành được ghế trong cuộc bầu cử Hạ viện vào ngày 10-7-2022. Ảnh: Kyodo
Thủ tướng Fumio Kishida với tư cách là người đứng đầu Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền công bố tên của các ứng cử viên chắc chắn giành được ghế trong cuộc bầu cử Hạ viện vào ngày 10-7-2022. Ảnh: Kyodo

Cụ thể, đảng Dân chủ Tự do (LDP) của Thủ tướng Fumio Kishida giành được 63 ghế, tăng 8 ghế so với trước bầu cử, nâng tổng số ghế LDP ở Thượng viện lên 119 ghế. Phe đối lập, đảng Dân chủ lập hiến Nhật Bản (CDPJ) chỉ giành được 17 ghế, giảm 6 ghế so với trước bầu cử.

Với kết quả trên, phe ủng hộ việc sửa đổi Hiến pháp, gồm LDP, đảng Công minh (Komei), đảng Duy Tân Nhật Bản (JIP) và đảng Dân chủ vì nhân dân (DPFP) đã giành được thế đa số 2/3 ở Thượng viện khi có 178 ghế trong tổng số 248 ghế ở cơ quan lập pháp này, tạo cơ hội cho Thủ tướng Fumio Kishida khởi động tiến trình sửa đổi Hiến pháp ở Quốc hội.

Phát biểu trước báo giới ngày 11-7, Thủ tướng Fumio Kishida cam kết sẽ theo đuổi di sản của cựu Thủ tướng Shinzo Abe để lại, trong đó thúc đẩy các nỗ lực thay đổi hiến pháp… Cuộc bầu cử Thượng viện Nhật Bản năm nay là có tới 35 ứng cử viên nữ trúng cử, tăng 7 ứng cử viên so với năm 2016 và tương đương năm 2019. 

Tin cùng chuyên mục