Bến Tre: Nghêu chết tràn lan, nông dân thiệt hại tiền tỷ

Do ảnh hưởng thời tiết bất lợi, gần đây một số bãi nghêu trên địa bàn tỉnh Bến Tre xuất hiện tình trạng nghêu chết tràn lan, thiệt hại tiền tỷ. 

Nông dân lo lắng vì tình trạng nghêu chết
Nông dân lo lắng vì tình trạng nghêu chết

 Chiều 6-4, ông Phan Bằng Vân, Giám đốc HTX nghêu Rạng Đông (huyện Bình Đại), cho biết: “Bãi nghêu đang chết khá nhiều khiến người dân hết sức lo lắng. Thông thường những năm trước mỗi khi tới mùa nắng nóng kéo dài thì xuất hiện tình trạng nghêu chết do ảnh hưởng độ mặn cao. Năm nay, dù nắng nóng ít hơn, độ mặn cũng thấp hơn so với năm 2016, vậy mà nghêu vẫn chết. Trước tình hình này, HTX đã thông báo cho cơ quan chuyên môn lấy mẫu kiểm tra và hỗ trợ phương án phòng trị. Trước mắt, để giảm tình trạng thiệt hại, HTX đang tiến hành san thưa ở những nơi nghêu có mật độ dày. Đồng thời, tập trung khai thác nghêu thịt, trung bình mỗi tháng HTX khai thác khoảng 150 tấn nghêu thịt bán ra thị trường, nhằm giảm thiểu thiệt hại”.

Tại các bãi nghêu ở xã An Thủy và Tân Thủy (huyện Ba Tri) cũng xuất hiện nghêu chết. Các HTX và chính quyền địa phương đang phối hợp với các Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản để nhanh chóng kiểm tra; song song đó thu gom nghêu chết để tránh lây lan dịch bệnh; theo dõi sát diễn biến tình hình để ứng phó nhằm hạn chế nghêu bị chết thêm…

Theo thống kê ban đầu, tình trạng nghêu chết những ngày qua trên vùng biển Bến Tre khoảng 220 tấn, ước thiệt hại khoảng 5,6 tỷ đồng… 

Tin cùng chuyên mục