Bến Tre - TPHCM hợp tác phát triển bền vững

Sáng 21-12, tại thành phố Bến Tre, UBND tỉnh Bến Tre và UBND TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa tỉnh Bến Tre và TPHCM (giai đoạn 2009-2017); đồng thời ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2018-2021. 
Tại hội nghị, TPHCM và Bến Tre ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện về phát triển kinh tế xã hội giai đoạn (2018-2020) với 15 nội dung trọng tâm trên nhiều lĩnh vực.
Tại hội nghị, TPHCM và Bến Tre ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện về phát triển kinh tế xã hội giai đoạn (2018-2020) với 15 nội dung trọng tâm trên nhiều lĩnh vực.

Đến dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; đồng chí Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TPHCM; cùng với lãnh đạo tỉnh Bến Tre, các ban ngành, doanh nghiệp của TPHCM và tỉnh Bến Tre…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TPHCM, chúc mừng kết quả hợp tác đạt được giữa TPHCM và tỉnh Bến Tre và đề nghị tới đây, TPHCM và tỉnh Bến Tre nên hợp tác phát triển nông nghiệp gắn chuyển giao công nghệ, tiêu thụ nông sản, phát triển du lịch…

Theo đánh giá của hai địa phương, qua 8 năm thực hiện chương trình hợp tác, với sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo 2 địa phương và sự chủ động của các sở, ngành đối tác trong tổ chức thực hiện. Chương trình đã đạt được những kết quả rất quan trọng trong một số lĩnh vực hợp tác như: Đã tạo điều kiện thuận lợi và mở ra cơ hội trong tiếp cận, trao đổi những kỹ thuật và công nghệ mới, ứng dụng xây dựng các mô hình nông nghiệp công nghệ cao đạt hiệu quả; bước đầu hình thành chuỗi giá trị các sản phẩm nông nghiệp tại địa phương; tạo điều kiện cho doanh nghiệp đia phương trao đổi kinh nghiệm, quảng bá thương hiệu, góp phần mở rộng thị trường và tăng cường khả năng cạnh tranh của các sản phẩm nông nghiệp.

Ngoài ra, trên cơ sở các thông tin về xúc tiến đầu tư, phổ biến về tiềm năng, mục tiêu phát triển của hai địa phương, có một số doanh nghiệp đã đến tìm hiểu và đầu tư trên địa bàn Bến Tre.

Bên cạnh đó, qua sự hợp tác, bước đầu các sở, ngành của 2 địa phương đã tạo được các mối quan hệ, sự gắn kết ngày càng cao hơn trong cung cấp, trao đổi thông tin, kinh nghiệm quản lý và công tác chuyên môn. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trên các lĩnh vực…

Tuy nhiên, việc thực hiện hợp tác vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế. Một số đơn vị còn lúng túng trong tổ chức thực hiện nên hiệu quả và chất lượng các hoạt động chưa cao, một số nội dung hợp tác trong khuôn khổ đã ký kết vẫn chưa được triển khai thực hiện. Ngoài ra, chương trình hợp tác chưa thể hiện tính liên tục, sự liên kết, hỗ trợ giữa các đơn vị chưa thực hiện thường xuyên, tiến độ thực hiện chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu bức xúc của địa phương, thiếu chiều sâu, hiệu quả…

Bên cạnh đó, việc huy động các nguồn lực để tổ chức triển khai các hoạt động hợp tác gặp khó khăn, nguồn nhân lực thiếu. Đó là chưa nói kinh phí phục vụ công tác triển khai thực hiện các nội dung của chương trình hợp tác còn hạn chế…

Để chương trình hợp tác giữa hai địa phương đạt hiệu quả và bền vững trong giai đoạn tiếp theo (2018-2021), hai địa phương đã thống nhất ký thỏa thuận tiếp tục đẩy mạnh hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, dựa trên các nguyên tắc: Hợp tác toàn diện về kinh tế - xã hội là nhiệm vụ chiến lược lâu dài, nhằm phát huy lợi thế của mỗi địa phương, góp phần phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đáp ứng xu thế phát triển và hội nhập.

Hợp tác trên tinh thần tự nguyện, đoàn kết, tôn trọng và đúng chức năng nhiệm vụ của các tổ chức, doanh nghiệp. Đề ra những định hướng, những nội dung trọng tâm có tác động quan trọng đến sự phát triển kinh tế - xã hội giữa hai địa phương…

Nhân dịp này, UBND TPHCM đã tặng tỉnh Bến Tre 500 triệu đồng để lo tết cho người nghèo trong tỉnh. Ông Cao Văn Trọng, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre chân thành cảm ơn và đánh giá cao kết quả bước đầu hợp tác giữa TPHCM và Bến Tre.

Qua hội nghị này, hai địa phương sẽ đề ra giải pháp khả thi hợp tác trong giai đoạn tới, vì mục tiêu phát triển toàn diện của hai địa phương. Hai địa phương cũng đã thống nhất thỏa thuận hợp tác trong giai đoạn tới trên 15 nội dung cụ thể, phù hợp với từng lĩnh vực của địa phương, nhằm mở rộng liên kết sản xuất, liên kết thị trường kinh doanh và tiêu thụ hàng hóa….

Tin cùng chuyên mục