Bến ​Tre: Trao 50 suất học bổng cho học sinh nghèo

Ban tổ chức đã trao 50 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi sinh sống tại xã An Đức, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.
Mỗi suất học bổng trị giá 2 triệu đồng, giúp các em học sinh vượt qua khó khăn

Ngày 20-11, Hội Nhà báo tỉnh Bến Tre phối hợp với Hội Nhà báo TPHCM và đơn vị tài trợ đã tổ chức Lễ trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã An Đức, huyện Ba Tri.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao 50 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi sinh sống tại xã An Đức, huyện Ba Tri, mỗi suất 2 triệu đồng. Trong đó, cấp Tiểu học 17 suất, Trung học Cơ sở 17 suất và Trung học Phổ thông 16 suất.

Tổng kinh phí cho đợt này là 100 triệu đồng, do Hội Nhà báo TPHCM vận động Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tài trợ. 

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Bến Tre Nguyễn Hữu Thọ gửi lời cảm ơn chân thành đến Hội Nhà báo TPHCM cùng nhà tài trợ là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đã đồng hành, quan tâm, giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường, trở thành người có ích cho xã hội.

Trước đó, ngày 19-11, Tỉnh ủy Bến Tre phối hợp với Quỹ phát triển Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức lễ trao học bổng cho học sinh vượt khó học tốt năm học 2022-2023 nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.
Tại buổi lễ, Quỹ phát triển Đại học Quốc gia TPHCM trao 20 suất học bổng cho học sinh Trường THPT chuyên Bến Tre có thành tích vượt khó học tốt, mỗi suất học bổng trị giá 5 triệu đồng; đồng thời trao tặng thêm 50 suất học bổng, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học tốt tại Trường THPT Ca Văn Thỉnh (huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre).

Tin cùng chuyên mục