1. Mới đây, Hiệp hội Điều Việt Nam (Vinacas) nhận được tin 2 lô hàng điều nhân xuất khẩu từ cảng Cát Lái (quận 9, TPHCM), được nhà nhập khẩu tại cảng ở Anh thông báo thiếu 200 thùng carton nhân điều, trị giá trên 60.000 USD. Điều đáng nói, container vẫn còn nguyên seal (chì bấm) và không có dấu hiệu bị đột nhập.
Nhiều doanh nghiệp lo lắng vì năm 2007, nạn rút ruột container nông sản xuất khẩu (nhân điều, cà phê, thủy sản…) từng rộ lên. Lúc đó, một số đối tượng bị bắt quả tang và đưa ra truy tố trước pháp luật nên sự việc tạm lắng xuống. Mới đây, Tòa án Nhân dân TP cũng đã đưa xét xử nhiều vụ rút ruột nông sản từ container, chủ yếu xảy ra trong quá trình vận chuyển từ kho ra cảng. Những doanh nghiệp bị thất thoát nông sản gần như không thu hồi được gì, chủ yếu vì hợp đồng giữa doanh nghiệp với đơn vị vận chuyển chưa rõ ràng. Do vậy, các doanh nghiệp làm hàng xuất khẩu cần siết chặt và quản lý chắc hàng vận chuyển từ kho ra cảng với những thỏa thuận đúng pháp luật.
2. Cũng theo Vinacas, hàng năm ngành điều trong nước phải nhập gần 50% nguyên liệu chế biến (vài trăm ngàn tấn) để đáp ứng công suất thiết kế của các nhà máy. Năm nay, doanh nghiệp chế biến điều nhân xuất khẩu bị thiệt hại nhiều nhất - liên quan đến việc nhập điều thô. Chỉ 6 tháng đầu năm, Vinacas đã nhận 11 đơn khiếu nại của hội viên về những thủ đoạn lừa đảo của công ty nước ngoài. Chủ yếu là doanh nghiệp Việt Nam ký hợp đồng mua điều thô, sau đó chuyển một phần tiền nhưng cuối cùng không nhận được hàng, hoặc nhận hàng không đúng với chất lượng cam kết khi ký hợp đồng.
Ở đây, điều Vinacas có thể hỗ trợ các hội viên là xem xét việc tổ chức một nhóm doanh nghiệp lớn đứng ra đàm phán, ký hợp đồng nhập toàn bộ nguyên liệu điều thô theo nhu cầu đăng ký của các hội viên nhằm giảm giá thành, hạn chế rủi ro. Việc triển khai ý tưởng này không khó, cái khó là nhiều doanh nghiệp Việt Nam vẫn chưa ý thức về việc liên kết tạo nên sức mạnh trong kinh doanh.
Đăng Lãm