Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên: Chống ngập cần phải làm đồng bộ

Ngày 25-10, Đoàn lãnh đạo Thành ủy, UBND TPHCM đã làm việc với Sở Xây dựng về tình hình thực hiện công tác giảm ngập trên địa bàn TP.

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP. 

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên: Chống ngập cần phải làm đồng bộ ảnh 1 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên (trái) và Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong tìm hiểu tình hình chống ngập tại Thủ Đức. Ảnh: VIỆT DŨNG

Hiệu quả bước đầu 

Báo cáo với đoàn, Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Lê Hòa Bình cho biết, thực hiện chương trình giảm ngập giai đoạn 2016-2020, UBND TP đã tổ chức triển khai nhiều giải pháp công trình và phi công trình; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đã và đang triển khai. Từ đó, công tác giảm ngập thời gian qua đạt được những kết quả nhất định.

Tuy nhiên, do vẫn đang trong giai đoạn thực hiện các giải pháp, trong đó có nhiều dự án trọng điểm đang thi công chưa hoàn thành nên kết quả hiện nay chỉ đạt được bước đầu mà chưa giải quyết triệt để. Theo đồng chí Lê Hòa Bình, những năm gần đây, TP đã cố gắng huy động nhiều nguồn lực nhưng chỉ mới nạo vét trên 4 trục tiêu thoát nước chính (Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên; Tàu Hủ - Bến Nghé - Kênh Đôi - Kênh Tẻ; Nhiêu Lộc - Thị Nghè; Tân Hóa - Lò Gốm). Còn lại hầu hết hệ thống sông, kênh, rạch chưa được đầu tư nạo vét, gây bồi lắng, tắc nghẽn dòng chảy, cửa xả làm hạn chế khả năng thoát nước. 

Bí thư Thành ủy TPHCM  Nguyễn Văn Nên (bìa phải) và Chủ tịch UBND TPHCM  Nguyễn Thành Phong tìm hiểu  tình hình ngập ở khu vực Đường 16, phường Linh Đông, quận Thủ Đức. Ảnh: VIỆT DŨNG

Để công tác chống ngập hiệu quả, Sở Xây dựng cho rằng, thời gian tới cần tập trung đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các dự án trọng điểm, trong đó dự kiến đến cuối năm 2020, sau khi hoàn thành Dự án giải quyết ngập do triều có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) do Công ty Trung Nam làm chủ đầu tư sẽ giải quyết xóa ngập 9/9 tuyến đường, đạt 100% so với chỉ tiêu giai đoạn 2016 - 2020. Trong 5 năm tới, TP sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp để giải quyết 15 điểm ngập còn lại gồm Tân Quý, Lê Đức Thọ, Phan Anh, Bạch Đằng, Hồ Học Lãm, Quốc lộ 13 (ngập nước do mưa) và các tuyến Ba Vân, Trương Công Định, Bàu Cát, Đặng Thị Rành, Dương Văn Cam, Nguyễn Hữu Cảnh, Thảo Điền, Quang Trung, Kha Vạn Cân (ngập nước đã xử lý tạm bằng giải pháp cấp bách) và 3 điểm ngập phát sinh gồm Nguyễn Văn Khối (Cây Trâm cũ), Quốc Hương, Nguyễn Văn Hưởng.

Đồng bộ các giải pháp

Sau khi nghe báo cáo, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho rằng, có 7 nguyên nhân gây ngập, gồm do lũ đầu nguồn, mưa, triều, sụt lún (4cm/năm, có nơi 8cm), hệ thống thoát không đồng bộ, công tác quản lý lỏng lẻo (cốt nền bất hợp lý), cống thoát nước thường xuyên tắc nghẽn có phần do ý thức người dân còn kém. Đồng chí Nguyễn Thành Phong cho rằng, để có các giải pháp đồng bộ, các sở ngành, đơn vị chuyên môn phải thực hiện đồng bộ các giải pháp công trình và phi công trình mới mong giảm được tình trạng ngập nước. 

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên: Chống ngập cần phải làm đồng bộ ảnh 3 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên (phải) và Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong thăm hỏi người dân Thủ Đức về tình hình ngập trên địa bàn. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho rằng: Công tác phòng, chống ngập, giảm ngập nước là công việc thường xuyên của TP. Đây là công việc vừa cấp bách, vừa mang tính lâu dài, đòi hỏi phải tập trung giải quyết. Theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, thời gian qua TPHCM đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiều giải pháp cho chương trình giảm ngập nước trên địa bàn. Qua đó đã đem lại một số kết quả, giúp giảm ngập nước ở một số nơi nhưng đáng lưu ý là có một số nơi xuất hiện điểm ngập mới, lại nằm ở địa hình cao như Thủ Đức là việc đáng suy ngẫm.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên: Chống ngập cần phải làm đồng bộ ảnh 4 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên (thứ 2 từ trái sang) và Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong (bìa trái) thăm hỏi người dân Thủ Đức về tình hình ngập trên địa bàn. Ảnh: VIỆT DŨNG

Do vậy, thời gian tới TPHCM cần có những cuộc họp để bàn kỹ hơn. Công tác xử lý ngập trên địa bàn TP phải làm đồng bộ, có sức mạnh tổng hợp chứ không chỉ đơn thuần xử lý cục bộ như thời gian qua. “Hôm nay, tôi mong muốn các đồng chí cùng đi đến những địa điểm thực tế để tận mắt thấy được, chia sẻ với bà con và đặt ra trách nhiệm của mình làm thế nào để xử lý càng sớm càng tốt. Bởi vì theo dự báo tình hình mưa bão đang diễn biến phức tạp, nếu chúng ta không tập trung lo trước thì khi việc đến trở tay không kịp” - Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục