Biến đổi khí hậu gây thiệt hại 314 tỷ USD/năm

Theo UN-Habitat Việt Nam (cơ quan của Liên hiệp quốc về Phát triển khu dân cư và đô thị bền vững), các thành phố trên thế giới ngày càng chịu nhiều tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH).

Ít nhất 130 thành phố cảng với dân số trung bình hơn 1 triệu người sẽ bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ven biển. Các tác động liên quan đến BĐKH có thể gây thiệt hại 314 tỷ USD/năm vào năm 2030 nếu chúng ta không xây dựng khả năng ứng phó cho đô thị.

Đại diện của UN-Habitat Việt Nam cho rằng, cần một phương pháp tiếp cận tổng thể để xây dựng khả năng ứng phó cho các thành phố. Giảm tính dễ bị tổn thương và độ phơi nhiễm trước các rủi ro liên quan đến BĐKH là một quá trình liên tục, đòi hỏi sự tham gia của các bên liên quan.

Tin cùng chuyên mục