Những ngày qua, tại biên giới Tây nam, tình hình buôn lậu xăng, dầu tạm lắng; những con kênh bớt tiếng xoành xoạch nhức óc của ghe chở xăng, dầu lậu nhưng thay vào đó là tiếng la hét, í ới của dân buôn lùa trâu bò về Việt Nam.
Trưa tháng 7, có mặt bên bờ kênh Vĩnh Tế, đoạn ấp Phú Tâm, xã An Phú, huyện Tịnh Biên (An Giang), cái nắng gắt đổ lửa vẫn không làm ảnh hưởng đến hoạt động của dân buôn trâu, bò. Nhìn sang bên kia kênh Vĩnh Tế, những tay lái bò đang la hét lùa hàng trăm con bò bơi qua kênh về Việt Nam…
Theo người dân bản địa, vào thời điểm hiện nay, vụ lúa hè thu bên tỉnh Tà Keo (Campuchia) đã thu hoạch dứt điểm, lũ sắp tràn đồng; người dân đang chuẩn bị cho việc làm ăn mùa nước nổi. Do vậy, trâu, bò không còn phục vụ đồng áng nên người dân tranh thủ bán để đỡ công chăm sóc. Trong khi, giá thịt bò ở nước ta hút hàng, với mức giá dao động khoảng 100.000đ/kg.
Từ khi các phương tiện chuyên chở như xe công nông, xe cải tiến tự chế bị cấm hoạt động, trâu bò cũng được mua về để thồ lúa, thồ hàng… Vùng Bảy Núi (An Giang) đang vào mùa mưa, cây cỏ xanh tốt, rất thuận lợi cho việc chăn nuôi trâu, bò. Không ít người dân tại đây lặn lội sang Campuchia để mua trâu, bò đem về vỗ béo bán kiếm lời… Đa số trâu, bò đều được lùa qua sông, dắt ngang cánh đồng để trốn ngành chức năng. Đặc biệt vào thời điểm giữa trưa, thứ bảy, chủ nhật…
Lái bò Tư Hảo, một trong những người mua bán bò lâu năm tại biên giới cho biết: “Bên Campuchia trâu bò nhiều nên năm nào cũng vậy, cứ đến thời điểm thu hoạch xong, người dân lại kêu bán bò rầm rộ. Cả tháng nay, ngày nào tôi cũng qua các phum sóc bên Campuchia mua bò, rồi mướn người dân ở đó lùa về”.
Cũng theo Tư Hảo, mua bò bên Capuchia khoảng 300 ria (đơn vị tiền tệ Campuchia) tương đương 4 triệu đồng/con. Đem về bán tại các vựa, bò tơ khoảng 7- 8 triệu đồng/con; nghé mua về vỗ béo từ 3- 4 triệu đồng/con; bò lớn dùng làm sức kéo 18 – 20 triệu đồng/ 2con. Bình quân mỗi ngày “trôi chảy” một thương lái như Tư Hảo có thể đưa từ 150-200 con bò “vượt biên” về nước bán cho các chủ vựa cũng kiếm lời kha khá.
Nhiều người có vốn lớn, đem về vỗ béo bán có lời cao hơn. Hiện tại Tư Hảo có trong tay hơn 40 con bò mua từ Campuchia đang vỗ béo, dự kiến xuất chuồng trong tháng 8, lợi nhuận thu lại ngót nghét 100 triệu đồng.
Ngoài các thương lái là người bản địa còn có không ít các thương lái từ địa phương khác ở ĐBSCL, TPHCM, miền Đông Nam bộ đổ xô về đây để mua bò. Một thương lái TPHCM bộc bạch: “Lúc này, trên đó thịt bò hút hàng dữ lắm, giá cao chóng mặt mà không có bán.
Các cơ sở giết mổ không đủ hàng giao cho mấy sạp bò chợ. Kẹt quá nên phải lặn lội xuống đây mua”. Việc lái bò giao dịch mạnh mẽ còn kéo theo nhiều dịch vụ mua bán như: quán cơm, quán nước, nhà trọ. Đặc biệt là dịch vụ cắt cỏ bán cho bò ăn. Chênh lệch về giá trâu, bò giữa hai nước đã làm cho tình hình nhập lậu trâu, bò đang sôi động hơn bao giờ hết .
Đ.Tuyển - D.Chinh