Biện Thị Kim Thuy đoạt giải 1 "Bông lúa vàng - Tỏa sáng tài năng cải lương"

Ngày 5-3, vòng chung kết cuộc thi Bông lúa vàng - Tỏa sáng tài năng cải lương đã được tổ chức. Biện Thị Kim Thuy (SN 2002, Bạc Liêu) đoạt giải nhất (cúp và 100 triệu đồng); Tạ Quốc Khánh (SN 1985, Kiên Giang) nhận giải nhì (cúp và 30 triệu đồng). 
Thí sinh 20 tuổi Biện Thị Kim Thuy đạt danh hiệu Quán quân "Bông lúa vàng 2021". Ảnh: hcmcpv.org.vn
Thí sinh 20 tuổi Biện Thị Kim Thuy đạt danh hiệu Quán quân "Bông lúa vàng 2021". Ảnh: hcmcpv.org.vn

Thí sinh khiếm thị Lê Thị Nhung (SN 1989, Tây Ninh) đã dành trọn cảm tình của khán giả với giải ba (cúp và 20 triệu đồng) và giải thí sinh được yêu thích nhất (20 triệu đồng). 

Cuộc thi được tổ chức xuyên suốt với sự kết hợp giữa hình thức thi trực tiếp và trực tuyến. 500 thí sinh đã gửi về ban tổ chức các clip dự thi và được sự ủng hộ của khán thính giả gần xa với hơn 20.000 lượt bình chọn qua tổng đài và fanpage cuộc thi.

Các vòng thi: Gieo hạt, Mạ non, Trổ đòng, Lúa vàng và vòng chung kết xếp hạng đã diễn ra tại Đồng Tháp, Bạc Liêu và TPHCM. Sau nửa năm tranh tài, 6 thí sinh xuất sắc nhất đã được chọn tham gia vào vòng chung kết xếp hạng. 

Tin cùng chuyên mục