Biến tướng của trò chơi bắn cá

Theo thống kê của Sở KH-ĐT tỉnh Đồng Nai, địa phương hiện có 635 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh có liên quan đến trò chơi điện tử bắn cá (game bắn cá).

Trong đó, tập trung nhiều nhất ở TP Biên Hòa với hơn 230 doanh nghiệp, tiếp đến là các huyện Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom và huyện Vĩnh Cửu. Tuy nhiên, hiện tình hình hoạt động của các điểm cung cấp trò chơi bắn cá khá phức tạp, nhiều điểm bề ngoài là trò chơi giải trí nhưng thực chất là đánh bạc trá hình. 

Khách hàng mua xu, xèng, thẻ từ chơi thắng sẽ được quy đổi điểm thành tiền ở điểm hẹn bí mật do 2 bên thỏa thuận. Để thực hiện hành vi này, nhiều điểm kinh doanh đã mua trôi nổi các máy bắn cá không rõ nguồn gốc, bộ vi xử lý chứa phần mềm trò chơi được cài đặt sẵn, móc nối với các đối tượng chuyên lắp đặt máy bắn cá tại TPHCM để cài đặt, điều chỉnh tỷ lệ ăn thua trong phần mềm, dụ dỗ con bạc chơi giành phần thắng lúc đầu. Sau đó, điều chỉnh tỷ lệ ăn thua lớn dần khiến con bạc trắng tay lúc nào không biết, buộc phải vay nặng lãi, cầm cố, thế chấp tài sản, dẫn đến trộm cắp, cướp giật, cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản, gây rối trật tự công cộng, buôn bán ma túy… khiến gia đình ly tán, gây nhức nhối cho xã hội.

Mới đây, Công an TP Biên Hòa đã triệt xóa thành công tụ điểm cờ trá hình lớn bằng game bắn cá do người Trung Quốc điều hành. Cụ thể, tối 22-9, Công an TP Biên Hòa bất ngờ ập vào kiểm tra tiệm game Tia Chớp Bạc ở phường Tân Hiệp, bắt quả tang khoảng 50 đối tượng đang tham gia đánh bạc bằng hình thức game bắn cá, bắn thú tại hơn 20 máy game các loại được bố trí ở nhiều phòng trong một dãy nhà hai tầng. Cơ quan công an thu giữ khoảng 300 triệu đồng cùng nhiều tài liệu liên quan. Theo điều tra ban đầu, tụ điểm cờ bạc trá hình trên do một người đàn ông tên Thái (quốc tịch Trung Quốc) đầu tư. Thái đã giao cho Hoàng Nguyễn Tùng Anh (22 tuổi, ngụ Hải Phòng) đứng tên trong giấy phép kinh doanh và thuê Ông Quang Vũ chịu trách nhiệm quản lý, điều hành. Tháng 4-2017, Vũ đã nhập cảnh vào Việt Nam để điều hành tiệm game trên. Số tiền mà các con bạc sử dụng để chơi ở đây mỗi ngày lên tới hàng tỷ đồng.

Tương tự, hoạt động kinh doanh dịch vụ trò chơi bắn cá trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu cũng có chiều hướng ngày càng gia tăng tính tiêu cực. Cụ thể, tại xã Bình Lợi của huyện Vĩnh Cửu từng xảy ra tình trạng cờ bạc núp bóng game bắn cá, gây mất an ninh trật tự ở địa phương, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân. Đã có nhiều gia đình rơi vào cảnh phải bán nhà, đất để trả nợ. Thậm chí, trên địa bàn xã đã có 2 trường hợp uống thuốc tự tử vì nghiện chơi game bắn cá đã rơi vào cảnh nợ nần. 

Tại hội nghị sơ kết về công tác rà soát, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong kinh doanh trò chơi điện tử “game bắn cá” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Công an tỉnh vừa tổ chức, đại tá Nguyễn Văn Kim, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết, đã xuất hiện đối tượng tổ chức trò chơi bắn cá hoạt động tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, theo kiểu xã hội đen. Do đó, ngoài phối hợp chặt chẽ trong việc cấp phép, kiểm tra hoạt động kinh doanh, làm tốt công tác hậu kiểm thì cán bộ, kiểm tra, quản lý phải có bản lĩnh vững vàng, tránh mọi cám dỗ.

Tin cùng chuyên mục