Biểu dương 88 điển hình phòng chống tham nhũng

Những tấm gương quên mình
Biểu dương 88 điển hình phòng chống tham nhũng

(SGGP).- Ngày 7-9, Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã tổ chức Hội nghị biểu dương các cá nhân có thành tích phòng chống tham nhũng (PCTN). 88 đại biểu từ khắp các vùng miền, cơ quan, đơn vị trong cả nước đã về dự hội nghị. Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã đến dự và biểu dương các đại biểu.

Biểu dương 88 điển hình phòng chống tham nhũng ảnh 1

Các cá nhân điển hình phòng chống tham nhũng được biểu dương tại hội nghị

Trong tổng số 88 cá nhân có thành tích trong PCTN về dự hội nghị lần này, 46 đại biểu là những người dũng cảm tố cáo các vụ việc, hành vi tham nhũng; 42 đại biểu có thành tích trong phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng. Những đại biểu dự hội nghị thể hiện tinh thần quả cảm, ý chí sắt đá, nghị lực và niềm tin mãnh liệt vào thắng lợi của người tố cáo tham nhũng có tác dụng tích cực răn đe, ngăn chặn, phòng ngừa tham nhũng.

Đặc thù của đối tượng tham nhũng là những người có chức vụ, quyền hạn. Do vậy, hình thức trả thù cũng rất tinh vi, không phải chỉ trong trước mắt mà còn lâu dài; không phải chỉ bằng bạo lực mà còn thông qua nhiều hình thức tinh vi khác. Người tố cáo không chỉ bị đe dọa về thân thể còn có sự phân biệt đối xử. Có người bị quy kết là làm mất đoàn kết, gây rối nội bộ, ít được thừa nhận và rất khó được các cấp chính quyền biểu dương, tôn vinh.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng ghi nhận và đánh giá cao những thành tích, sự kiên trì và lòng dũng cảm, chấp nhận cả sự trả thù nghiệt ngã của những người đang ngày ngày đấu tranh không khoan nhượng với các hành vi tham nhũng, vì công lý, lẽ phải và vì sự bình yên của xã hội.

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng nêu rõ: “Ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng là mục tiêu mà Đảng, Nhà nước cùng toàn xã hội và cần phải kiên quyết, kiên trì thực hiện. Trong đấu tranh chống tham nhũng, việc phát hiện và tố cáo các hành vi tham nhũng là rất quan trọng, là tiền đề ban đầu cho việc xử lý các vụ việc, cá nhân tham nhũng. Vì vậy, cần có cơ chế bảo vệ tài sản, tính mạng, đồng thời khen thưởng, động viên kịp thời đối với những người dũng cảm tố cáo các hành vi tham nhũng. Có như vậy, số lượng các vụ việc tham nhũng bị phát hiện, xử lý mới được nhiều hơn, triệt để hơn”.

Phó Thủ tướng cho rằng, để công tác PCTN có hiệu quả, cần tạo cơ chế khuyến khích việc tố cáo các hành vi tham nhũng ngay tại cơ quan, công sở; tiếp tục biểu dương, bảo vệ nhân rộng các cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho công tác PCTN. Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng giao Văn phòng Ban Chỉ đạo PCTN và Bộ Công an sớm hoàn thiện cơ chế bảo vệ người tố cáo các hành vi tham nhũng trình Chính phủ ban hành.

A.MINH

Những tấm gương quên mình

Ông PHẠM THANH BÌNH, Trung tá hưu trí, Bí thư Đảng ủy phường Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy - Hà Nội): Chỉ vì một lá thư phản ánh những hiện tượng tiêu cực ở địa phương gửi cho Bí thư Thành ủy Hà Nội, tháng 11-2008, ông Bình đã bị Quận ủy Cầu Giấy ra văn bản trái luật “nghỉ điều hành công tác” cả hai chức danh Bí thư và Chủ tịch HĐND. Không nản chí và tuân thủ kỷ luật Đảng, ông Bình và các bí thư chi bộ ở Nghĩa Đô đã kiên quyết đấu tranh, đòi khôi phục thành công chức danh của mình, đồng thời đẩy mạnh việc tố giác với dấu hiệu tiêu cực đất đai của những người giữ chức vụ cao ở Quận ủy Cầu Giấy. Kết quả, những vụ việc mà Đảng bộ Nghĩa Đô kiến nghị đã được Thanh tra và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy vào cuộc.

Các CCB NGUYỄN KIM HỢP, NGUYỄN KIM TRÚC, NGUYỄN VĂN SỸ (xã Phú Phong, Hương Khê, Hà Tĩnh): Từ năm 2005, những cựu chiến binh này đã bán trâu, bò lấy tiền mua máy ảnh, máy ghi âm, tự mình điều tra những vụ tiêu cực đất đai trên địa bàn. Bất chấp bị kẻ xấu ném đá vỡ mái, vỡ cửa nhà, rải tờ rơi đe dọa… họ âm thầm vận động bà con thu thập chứng cứ. Gửi đơn phản ánh, tố giác lên huyện, lên tỉnh không đạt kết quả, bằng nhiều đường vận động, anh em ông Hợp đưa đơn lên Văn phòng Chính phủ. Vì vậy các cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã phải vào cuộc, làm rõ những sai phạm của UBND xã Phú Phong và UBND huyện Hương Khê trong việc bán 327.796m2 đất, lập quỹ trái phép hơn 3,2 tỷ đồng, gây thiệt hại cho nhà nước 848 triệu đồng.

Ông HOÀNG VĂN KHÁNH, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dệt may xuất khẩu Hải Phòng: Ông là người có công đầu khui ra vụ tham nhũng tiền tỷ ở Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam (BIDV). Chỉ để giải ngân khoản tiền hơn 40 tỷ đồng có nguồn gốc từ tài sản của chính mình, ông đã bị Phó Tổng giám đốc BIDV Đoàn Tiến Dũng đòi “lại quả” tới 4 tỷ đồng. Sau nhiều lần cắn răng đưa tiền, đến lần giao tiền cuối cùng (1 tỷ đồng) ông Khánh đã báo công an bắt quả tang ông Dũng đang nhận hối lộ. Ông Khánh tâm sự, cái giá phải trả cho việc tố giác tham nhũng là cái nhìn nghi ngại từ các ngân hàng, cơ quan chức năng với doanh nghiệp của ông. “Nhiều người cho rằng tôi là người đưa hối lộ để nhận gói kích cầu của Chính phủ, trong khi hậu quả phải chịu là toàn bộ tài sản của công ty vẫn tiếp tục bị BIDV phong tỏa, không có vốn sản xuất, không có tiền trả lương công nhân hay đóng thuế. Khó khăn chồng chất, công ty của tôi đứng trước ngưỡng cửa phá sản”, ông Khánh cho biết.

 LÊ NGỌC

Tin cùng chuyên mục