Bình Định: Chấn chỉnh khu resort chắn biển, gây ngập lụt hàng trăm hộ dân TP Quy Nhơn

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đề nghị chủ khu Resort Hoàng Gia tháo dỡ lắp đặt hệ thống cống chắn trước biển, hoàn trả đường thoát nước để giảm thiểu ngập lụt cho hàng trăm hộ dân phường Ghềnh Ráng (TP Quy Nhơn).

Ngày 19-11, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã có ý kiến chỉ đạo UBND TP Quy Nhơn chủ trì, phối hợp với Công ty CP Du lịch Hoàng Anh Đất xanh Quy Nhơn khẩn trương tháo dỡ toàn bộ các cống bê tông, hoàn trả đường thoát nước hiện hữu của thượng lưu khu vực dân cư phường Ghềnh Ráng. Thời gian thực hiện chỉ đạo trong tháng 11-2021.

Sau trận mưa lớn 14-11, hàng trăm hộ dân phường Ghềnh Ráng (sau lưng  khu Resort Hoàng Gia) chìm trong biển nước

Trước đó, sáng 14-11, sau trận mưa lớn khiến cho hàng trăm hộ dân khu vực dân cư ven đường Hàn Mạc Tử (phường Ghềnh Ráng) – tiếp giáp với khu Resort Hoàng Gia (của Công ty CP Du lịch Hoàng Anh Đất xanh Quy Nhơn) bị ngập nặng. Nhiều người dân địa phương tỏ ra bất ngờ vì trận ngập lụt lớn chưa từng xảy ra tại vùng dân cư này từ trước đến nay.

Do không lường trước được nên nhiều phương tiện, tài sản, nhà dân bị ảnh hưởng, thiệt hại lớn. Thời điểm này, khu vực bên trong Resort Hoàng Gia (khu resort chắn trước bờ biển) cũng xảy ra sạt lở, nhiều cống thoát nước bị lũ cuốn vỡ.

Theo quan sát trước đó, khu khách sạn bên trong Resort Hoàng Gia xây dựng trên hệ thống thoát nước hiện hữu của khu vực dân cư phường Ghềnh Ráng đổ ra biển.

Trao đổi với báo chí trước đó, ông Ngô Hoàng Nam, Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn cho biết, do hệ thống kênh mương thoát nước của khu vực dân cư phường Ghềnh Ráng (dọc tuyến đường Hàn Mặc Tử) nằm dưới hạ tầng khu Resort Hoàng Gia nên khi resort này bị sạt lút gây tắc nghẽn, cản dòng mương thoát nước, khiến cho khu vực dân cư bị ngập nặng.
 Bên trong khu Resort Hoàng Gia bị sạt lở nặng nề. Ảnh: T. TRANG

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đề nghị chính quyền TP Quy Nhơn khẩn trương phối hợp với Công ty CP Du lịch Hoàng Anh Đất Xanh Quy Nhơn tháo dỡ toàn bộ các ống cống bê tông có đường kính 1,2m đã lắp đặt trong lòng mương thoát nước của người dân phường Ghềnh Ráng đi qua Resort Hoàng Gia; hoàn trả tiết diện thoát nước hiện hữu của tuyến công hộp trong khuôn viên khu resort, với tiết diện tối thiểu phải rộng 8m, cao 2m để đảm bảo thông thoát nước cho khu vực dân cư hạ lưu.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định giao Sở Xây dựng phối hợp với UBND TP Quy Nhơn và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư cải tạo mương thoát nước trong khuôn viên Resort Hoàng Gia bằng kết cấu bền vững với tiết diện đảm bảo, chống ngập cho các khu dân cư lân cận.

Đặc biệt, giao UBND TP Quy Nhơn kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc Công ty CP du lịch Hoàng Anh Đất Xanh khẩn trương đầu tư hệ thống thu gom nước thải trong nội bộ khuôn viên Resort Hoàng Gia để đấu nối chung vào hệ thống thoát nước của TP Quy Nhơn, không tự ý xả thải ra biển…

Tin cùng chuyên mục