Bình Định là vùng đất lý tưởng để doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư

Ông Park Noh-wan, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam cho biết, sẽ tiếp tục nỗ lực để tìm kiếm các dự án hợp tác với từng đặc thù của tỉnh Bình Định, trong các lĩnh vực, như: cơ sở hạ tầng, lâm nghiệp, nông nghiệp, du lịch, giáo dục…

Chiều 12-5, UBND tỉnh Bình Định phối hợp với Bộ Ngoại giao và các đối tác Hàn Quốc tổ chức tọa đàm Gặp gỡ Bình Định - Hàn Quốc với chủ đề “Chung tay phát triển”, trước lề sự kiện Gặp gỡ Hàn Quốc năm 2022 diễn ra tại tỉnh này vào ngày 13-5.

Buổi tọa đàm có sự tham dự của các lãnh đạo, đại diện các bộ ngành Trương ương, địa phương, đại diện các doanh nghiệp, tổ chức Hàn Quốc và Việt Nam. Về phía Hàn Quốc, ông Park Noh-wan, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam tham dự, có bài phát biểu.

Tại tọa đàm, ông Nguyễn Phi Long, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã phát biểu, giới thiệu một số nét chính nổi bật trong chiến lược phát triển, thế mạnh của địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long phát biểu tại tọa đàm 

Theo ông Nguyễn Phi Long, Bình Định nằm ở vị trí chiến lược tại Nam Trung bộ và Tây Nguyên, có hệ thống giao thông đầy đủ, đồng bộ; là cửa ngõ ra Biển Đông gần nhất, thuận lợi nhất của các tỉnh Tây Nguyên, Nam Lào, Đông Bắc Campuchia và các nước tiểu vùng sông Mê Công.

Tỉnh có cảng biển quốc tế Quy Nhơn, là một trong 10 cảng biển lớn của Việt Nam, có ưu thế là vùng neo đậu kín gió, có thể tiếp nhận tàu hàng đến 70.000 tấn ra vào an toàn. Hiện, tỉnh ký kết hợp tác chiến lược với 4 hãng hàng không lớn ở Việt Nam thông qua Cảng hàng không Phù Cát, gồm: Vietnam Airlines, Bamboo Airways, Vietjet Air và Vietravel Airlines…

Ngoài ra, tỉnh có nguồn nhân lực dồi dào, có 3 trường đại học, gồm: Quy Nhơn, Quang Trung và FPT, với 51 chuyên ngành đào tạo, hiện có khoảng 20.000 sinh viên đang theo học, mỗi năm có hơn 4.000 sinh viên tốt nghiệp…

Đặc biệt, hiện tỉnh đang xây dựng Khu đô thị khoa học Quy Hòa và Trung tâm trí tuệ nhân tạo AI, đây là nơi duy nhất của Việt Nam đã đón tiếp hàng nghìn giáo sư, nhà khoa học từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đến tham dự các hội thảo khoa học quốc tế, nghiên cứu và làm việc; trong đó có nhiều giáo sư đoạt giải Nobel, giải Field, Shaw, Kavli.

Hiện, một số công ty phần mềm hàng đầu Việt Nam như FPT, TMA,… cũng đã triển khai xây dựng trụ sở, nhà máy nghiên cứu, sản xuất phần mềm tại tỉnh... 

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng thông tin thêm, hiện Hàn Quốc đang tài trợ nhiều dự án ODA cho địa phương, trong đó có 4 dự án với tổng vốn 100 triệu USD thuộc các lĩnh vực năng lượng, may mặc… Các dự án đang phát huy hiệu quả tốt, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu ngân sách địa phương lên cao, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng phát biểu tại tọa đàm

Đặc biệt, từ năm 1996, quận Yongsan (Seoul, Hàn Quốc) và TP Quy Nhơn (Bình Định) đã thiết lập quan hệ hữu nghị, kết nghĩa. 26 năm đồng hành, đôi bên hỗ trợ, hợp tác nhiều lĩnh vực an sinh, xã hội, giáo dục, y tế, du lịch, lao động…

Qua buổi tọa đàm, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định mong muốn các đại diện, lãnh đạo chia sẻ, góp ý, hiến kế giúp tỉnh phát triển hơn, giúp mối quan hệ giữa Bình Định với Hàn Quốc phát triển; có nhiều hợp tác mới cùng nhau phát triển…

Ông Park Noh-wan, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam cho biết, vừa qua giữa Bình Định và Hàn Quốc đã cùng nhau đầu tư dự án xây dựng Ngôi nhà hóng mát Hanok tại TP Quy Nhơn.

Ông Park Noh-wan, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam

Ông Park Noh-wan hứa sẽ tiếp tục nỗ lực để tìm kiếm các dự án hợp tác với từng đặc thù của tỉnh Bình Định, trong các lĩnh vực như: cơ sở hạ tầng, lâm nghiệp, nông nghiệp, du lịch, giáo dục…

Ngoài ra, ông cũng mong muốn quan hệ hữu nghị giữa Quy Nhơn - quận Yongsan là hình mẫu trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam – Hàn Quốc, tiến tới các tình hữu nghị giữa các địa phương khác.

Phát biểu tại tọa đàm, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho hay, Bình Định hội tụ các điều kiện thuận lợi mà ít tỉnh nào có được; nguồn nhân lực dồi dào, trẻ, khỏe, chất lượng cao và đặc biệt là con người nhiệt tâm, tin cậy, trách nhiệm… là vùng đất lý tưởng để đầu tư.

“Bộ Tài chính luôn nhất quán về các chính sách đầu tư, chính sách thuế và cam kết tạo mọi điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư để đầu tư phát triển lâu dài tại Bình Định. Bình Định sẽ là một trung tâm về sản xuất công nghiệp, du lịch, tài chính – ngân hàng…”, Bộ trưởng Bộ Tài chính nói.

Bình Định là vùng đất lý tưởng để doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư ảnh 4 Các bên ký kết ghi nhớ hợp tác tại buổi tọa đàm

Dịp này, Cơ quan xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc tại TPHCM (KOTRA) đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với UBND tỉnh Bình Định; Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc tại Trung Nam bộ Việt Nam (KOCHAM) ký biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với Tập đoàn Becamex IDC.

Ông Kim Kwan Mook, Tổng Giám đốc KOTRA – Cơ quan xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc tại TPHCM cho biết, trong thời gian tới chúng tôi sẽ tăng cường hỗ trợ cho các doanh nghiệp Hàn Quốc quan tâm đầu tư vào Bình Định. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cung cấp nền tảng chia sẻ thông tin, hợp tác và truyền thông nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa 2 nước…

Theo Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, năm 2021 vừa qua, Hàn Quốc tiếp tục giữ vị trí nhà đầu tư lớn nhất vào Việt Nam với 9.265 dự án còn hiệu lực đăng ký đầu tư, tổng vốn 78,6 tỷ USD; là đối tác ODA, du lịch, lao động lớn thứ hai và đối tác thương mại lớn thứ ba với kim ngạch thương mại song phương đạt 78 tỷ USD.

Thời gian tới, hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác chiều sâu hơn, đẩy mạnh lĩnh vực then chốt, gồm: khoa học - công nghệ, môi trường, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh…

Đồng thời, đẩy mạnh ngoại giao tập đoàn, hỗ trợ địa phương, doanh nghiệp tận dụng hiệu quả các FTAs với các đối tác, các thị trường tiềm năng; tăng cường công tác thông tin, cảnh báo rủi ro trong các hoạt động kinh tế quốc tế…

Bình Định là vùng đất lý tưởng để doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư ảnh 5 Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ phát biểu tại tọa đàm

Trong ngày mai (13-5), tại TP Quy Nhơn, Bộ Ngoại giao sẽ chủ trì tổ chức sự kiện Gặp gỡ Hàn Quốc năm 2022, với sự tham gia của các bộ, ngành Trung ương và đại diện 13 tỉnh, thành miền Trung – Tây Nguyên và các đại diện, đơn vị, doanh nghiệp Hàn Quốc.

Đây là dịp kỷ niệm 30 năm hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh các địa phương và tạo bước chuyển biến hợp tác giữa các địa phương, doanh nghiệp 2 nước.

Gặp gỡ Hàn Quốc – Bình Định 2022 còn có nhiều sự kiện diễn ra như: Hội nghị “Gặp gỡ Hàn Quốc 2022: Hội tụ nguồn lực, chung tay phát triển”, triển lãm các gian hàng sản phẩm đặc trưng của các tỉnh, thành phố trong khu vực miền Trung, Tây Nguyên và các doanh nghiệp Hàn Quốc.

Chương trình Gala Dinner, kết nối địa phương, doanh nghiệp, đối tác Hàn Quốc và chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật truyền thống Việt - Hàn; chương trình tham quan các cơ sở du lịch, khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định...

Tin cùng chuyên mục