Bình Định: Xem xét trách nhiệm cán bộ để công trình trái phép "mọc lên như nấm sau mưa"

Liên quan đến bài viết “Công trình trái phép "mọc như nấm sau mưa" ở TP Quy Nhơn” đăng trên Báo SGGP, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã có chỉ đạo khẩn đề nghị xử lý dứt điểm các sai phạm, xem xét trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các tổ chức, cá nhân buông lỏng lãnh đạo, quản lý, để xảy ra vi phạm.

Ngày 18-11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tự Công Hoàng đã ban hành văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh này liên quan đến thông tin, phản ánh của Báo SGGP trong bài “Công trình trái phép “mọc như nấm sau mưa” ở TP Quy Nhơn”.

Tràn lan công trình, khu nhà xây dựng trái phép ở dọc tuyến QL1D, phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn

Theo ý kiến chỉ đạo của ông  Phạm Anh Tuấn, liên quan đến công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn phường Ghềnh Ráng (TP Quy Nhơn), UBND tỉnh này đã rất nhiều lần có văn bản chỉ đạo UBND TP Quy Nhơn thực hiện, chấn chỉnh.

Cụ thể, gồm các văn bản số 5749/UBND-KT ngày 15-9-2021; 6816/UBND-KT ngày 28-11-2021; 7838/UBND-KT ngày 8-12-2021; 7972/UBND-KT 15-12-2021; 3988/UBND-KT ngày 15-7-2022; 5349/UBND-KT ngày 16-9-2022 và số 295/TB-UBND ngày 26-10-2022. 

Tuy nhiên, theo Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, UBND TP Quy Nhơn thực hiện thiếu nghiêm túc, chưa quyết liệt. Trong khi đó, tình trạng lấn, chiếm đất đai, xây dựng công trình không phép, sai phép vẫn diễn ra phức tạp.

Qua đây, ông Phạm Anh Tuấn yêu cầu UBND TP Quy Nhơn khẩn trương kiểm tra, xác minh các nội dung theo phản ánh của báo chí. Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh này tại các văn bản nêu trên, xử lý dứt điểm tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn phường Ghềnh Ráng.

Công trình xây dựng trái phép nhưng không được xử lý
Đặc biệt, ý kiến chỉ đạo của người đứng đầu chính quyền Bình Định nêu rõ, phải xem xét trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các tổ chức, cá nhân buông lỏng lãnh đạo, quản lý, để xảy ra vi phạm. Kết quả xử lý báo cáo lên UBND tỉnh trước ngày 25-11-2022.

Giao các Sở Xây dựng, Sở TN-MT tỉnh có trách nhiệm phối hợp, kiểm tra, giám sát chặt chẽ, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ liên quan…

Công trình bê tông, hồ bơi xây dựng trên đất lâm nghiệp

Vừa qua, Báo SGGP đã nhận được phản ánh của người dân về tình trạng gia tăng lấn chiếm, xây dựng tự phát trái phép trên đất có rừng, đất quy hoạch, đất ven hành lang Quốc lộ 1D, đất ven suối, sườn đồi… thuộc các khu vực 1, khu vực 2 (phường Ghềnh Ráng).

Qua đó, PV Báo SGGP đã có cuộc ghi nhận và nêu lên hàng loạt công trình, nhà cửa, hàng quán xây dựng trái phép tràn lan ở khu vực 1, khu vực 2 (phường Ghềnh Ráng).

Trong đó, dọc 2 bên QL1D đoạn qua khu vực 2, phường Ghềnh Ráng (vị trí gần đại lộ khoa học Quy Hòa) dù có nguồn gốc đất nông nghiệp, lâm nghiệp và đã được UBND tỉnh Bình Định quy hoạch khu đô thị, khu khoa học nhưng hàng loạt công trình, khu nhà, hàng quán, điểm du lịch… vẫn đang nghiễm nhiên tồn tại, quy mô xây dựng đang được mở rộng.

Bình Định: Xem xét trách nhiệm cán bộ để công trình trái phép "mọc lên như nấm sau mưa" ảnh 4 Bê tông xây dựng "bóp nghẹt" cả con suối ở phường Ghềnh Ráng

"Điểm mặt" các nhà hàng (chủ yếu quán ăn) với các tên, như: AN., 2 V., Đ.Q.Q., S.T., Đ.V., H.L., Đ.N.G.; khu du lịch vườn sinh thái suối Ph., H.S.Q., Gà chỉ B.M.; cà phê Th.Ph., H.Th., B.S., Đ.B., V.M., Đ.S., Q.D...  xây dựng dọc 2 bên quốc lộ, bê tông tràn lấn đất đồi rừng, khe suối. Nhiều khu nhà, hàng quán nằm giữa dốc đổ đường đèo và tự phát mở đường đấu nối với QL1D rất nguy hiểm.

Tương tự, tại đồi núi khu vực 1 (phường Ghềnh Ráng), nhiều tòa nhà bê tông kiên cố xây dựng trái phép trên đất rừng, ven sườn núi cheo leo.

Qua tìm hiểu, nhiều công trình trái phép trên tồn tại công khai, nhiều khu nhà hàng tồn tại đã nhiều năm song ngành chức năng vẫn mặc nhiên cho tồn tại.

Đặc biệt, khi trao đổi với báo chí, ông Võ Chí Thiện, Chủ tịch UBND phường Ghềnh Ráng cho biết, tất cả các công trình, nhà hàng, điểm du lịch xây dựng trái phép đều được địa phương lập biên bản xử lý, cưỡng chế. Tuy nhiên, trên thực tế kết quả xử lý thì vẫn đang bị “treo” một cách vô lý, mà theo ông Thiện vì “nhiều lý do”.

Được biết, tại các khu nhà hàng trái phép ở khu vực 2 (phường Ghềnh Ráng) trước đây có nguồn gốc đất nông nghiệp, lâm nghiệp. Sau đó, được UBND tỉnh Bình Định quy hoạch để phát triển khu đô thị, khoa học.

Bình Định: Xem xét trách nhiệm cán bộ để công trình trái phép "mọc lên như nấm sau mưa" ảnh 5
Bình Định: Xem xét trách nhiệm cán bộ để công trình trái phép "mọc lên như nấm sau mưa" ảnh 6 Những khu nhà bê tông kiên cố xây dựng trên đất trồng rừng ở khu vực 1, phường Ghềnh Ráng
Nhiều ý kiến lo ngại, sau này khi Bình Định thu hồi đất để thực hiện dự án lớn phát triển về khoa học, công nghệ ở đây thì nguy cơ sẽ phát sinh tình trạng khiếu kiện khiếu nại, tranh chấp giữa người dân và chính quyền, người dân và chủ dự án…

Bởi, việc xử lý vi phạm nếu không làm dứt điểm ngay từ đầu thì sau này sẽ phát sinh rất nhiều hệ lụy, kéo dài kiện tụng, tranh chấp và các vướng mắc trong xử lý hồ sơ, nguồn gốc đất…

Tin cùng chuyên mục