Bình Dương tuyên dương 400 tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua yêu nước

Ngày 30-9, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V, năm 2020 với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng Bình Dương văn minh, giàu đẹp”. 

Theo  ông Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, Đại hội thi đua yêu nước của tỉnh Bình Dương lần này là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành, kết tinh trong phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Đồng thời là dịp tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được, nhận định khách quan những tồn tại, hạn chế, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra những giải pháp, mục tiêu trong công tác thi đua - khen thưởng, tiếp tục khơi dậy tinh thần hăng hái thi đua của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, xây dựng phong trào thi đua yêu nước của tỉnh ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Trong 9 tháng đầu năm 2020, tình hình dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương, tác động tiêu cực đến đời sống của các tầng lớp nhân dân, người lao động, nhưng với những giải pháp cụ thể của Đảng bộ, chính quyền và sự nỗ lực của người dân, cộng đồng doanh nghiệp, Bình Dương tiếp tục giữ vững mức tăng trưởng khá tốt và cao hơn so với bình quân chung cả nước và khu vực. 

Dịp này, tỉnh Bình Dương đã tổ chức trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho 2 cá nhân, Huân chương Lao động hạng Ba cho 3 cá nhân; trao Cờ thi đua của Chính phủ cho 8 tập thể; trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 32 tập thể; tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 71 tập thể và 329 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 đồng thời phát động phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn 2021-2025.

Tin cùng chuyên mục