Tháng 9 là thời điểm chỉ số giá tiêu dùng, hàng hóa, dịch vụ bán lẻ tăng cao nhất so với các tháng khác trong năm. Do vậy, tại cuộc họp kiểm điểm tình hình kinh tế - xã hội TPHCM tháng 7 hôm qua (26-7), Thường trực UBND TPHCM dành khá nhiều thời gian chỉ đạo công tác bình ổn giá và xử lý các vấn đề nóng.
Bình ổn giá mặt hàng phục vụ năm học mới
TPHCM có đến 2 triệu cháu mẫu giáo, học sinh, sinh viên, trong đó con em gia đình khá giả chiếm tỷ lệ rất thấp, đa phần con em gia đình lao động, thu nhập trung bình do vậy từ đây đến tháng 9, các hàng hóa phục vụ khai giảng phải được tập trung bình ổn - Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân nhấn mạnh ngay từ đầu cuộc họp.
“Ngành giáo dục TP có đề nghị điều chỉnh tăng học phí nhưng UBND TP quyết định chưa trình nội dung này tại kỳ họp HĐND TPHCM thứ 19 sắp tới, vì nếu tăng nhiều mặt hàng trong thời gian ngắn - trước đó giá điện, nước… đã tăng - sẽ gây áp lực không nhỏ đối với người dân”, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân nói.
Liên quan đến nội dung này, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Hồng thông tin thêm: Phục vụ năm học mới 2010 - 2011, chương trình bình ổn thị trường sẽ tập trung 3 mặt hàng gồm: tập; cặp, ba lô, túi sách và đồng phục học sinh. “Riêng sách giáo khoa và sách tham khảo cũng là mặt hàng chính nhưng TP không đưa vào chương trình bình ổn vì Nhà xuất bản Giáo dục xác định giá mặt hàng này bán ra năm nay bằng với giá năm ngoái; TPHCM có tủ sách dùng chung dành cho con em gia đình khó khăn; chương trình sách giáo khoa 3 năm nay không thay đổi”, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Hồng giải thích.
“Gắn với cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng phục vụ năm học mới phải thực hiện đạt hiệu quả cao nhất; hàng hóa đưa vào chương trình phải đảm bảo chất lượng, giá cả hợp lý, không để thị trường biến động. TP đã dành 34,3 tỷ đồng từ ngân sách để thực hiện chương trình này. Giá bán các mặt hàng bình ổn thấp hơn 15% so giá thị trường. Trường hợp giá các mặt hàng này ngoài thị trường tăng, doanh nghiệp vẫn không được tăng, nhưng nếu giá thị trường giảm, doanh nghiệp phải giảm giá bán” - Phó Chủ tịch UBND TP khẳng định.
“Cắt ngọn” 7 công trình vượt tầng
Song song đó, hàng loạt vấn đề xã hội, dân sinh nóng đang xảy ra trên địa bàn TP được Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân yêu cầu báo cáo tại cuộc họp. Quay sang lãnh đạo Sở Thông tin – Truyền thông, Chủ tịch Lê Hoàng Quân hỏi: “43 game online mang nội dung bạo lực các anh đã xử lý đến đâu?”. Phó Giám đốc Sở TT-TT Võ Văn Long cho biết sở đã yêu cầu các doanh nghiệp tự đánh giá mức độ hành vi bạo lực trong từng game theo tiêu chí do sở đưa ra. Trong quá trình đó, sở cũng đánh giá độc lập, làm cơ sở để xử lý. Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân nhấn mạnh: Ngay trong tháng 7, Sở TT-TT phải trình UBND TP phương án xử lý số game có nội dung bạo lực. Vấn đề này gây tác hại đến toàn xã hội nên phải giải quyết đến nơi đến chốn.
“Còn 7 dự án xây dựng vượt tầng ngay tại trung tâm thành phố, UBND quận 1 xử lý xong chưa?”. Lãnh đạo UBND quận 1 báo cáo: “Quan điểm của quận 1 là bất cứ trường hợp nào xây dựng sai phép, không đúng với quy hoạch đều bị xử lý nghiêm. Và cán bộ nào sai phạm tới đâu sẽ xử lý tới đó. Đối với 7 công trình xây dựng sai phép vượt tầng, quận đang yêu cầu chủ đầu tư tự tháo dỡ, nếu không tự giác quận sẽ cưỡng chế”. Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân chỉ đạo phải nhanh chóng “cắt ngọn” 7 công trình vượt tầng, Sở Xây dựng có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc xử lý vi phạm.
Trước tình hình sạt lở bờ vừa xảy ra tại khu vực bán đảo Bình Quới – Thanh Đa (quận Bình Thạnh) làm 11 căn nhà chìm xuống kênh, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân yêu cầu các địa phương có kênh rạch đi qua phải kiểm tra, cảnh báo, di dời dân ngay tại những khu vực nguy hiểm và giải quyết tái định cư để bà con có nơi ở ổn định. “TPHCM hướng đến phát triển bền vững nên bảo vệ môi trường là vấn đề sống còn. Nhưng những ngày qua khi đi thực tế tôi có nghe một địa phương báo cáo có trường hợp đáng buồn khi trong số những hộ dân lấn chiếm sông kênh rạch có cả đại gia đang sở hữu rất nhiều công ty... Hành vi này không chỉ gây tác hại về ô nhiễm môi trường mà còn góp phần gây sạt lở bờ. Đối với những trường hợp vô cảm, không có trách nhiệm với xã hội như thế này TP sẽ kiên quyết xử lý”, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân khẳng định.
Kinh tế TP tăng trưởng trên hầu hết các lĩnh vực Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội TPHCM tháng 7, 7 tháng đầu năm 2010, UBND TPHCM nhận định: Nền kinh tế TP tiếp tục phục hồi và tăng trưởng trên hầu hết cả lĩnh vực. Cụ thể, tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tháng 7 ước đạt 30.123 tỷ đồng, tăng 1,7% so với tháng trước và tăng 28,6% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 18,7%). TPHCM đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong tháng 8-2010, trong đó sẽ đẩy mạnh thực hiện chương trình bình ổn giá cho cả năm 2010, tăng cường công tác quản lý thị trường; đẩy nhanh tiến độ giải ngân đồng thời kiểm soát chặt chẽ chất lượng các công trình, dự án, nhất là đối với công trình xây dựng bệnh viện, trường học, giao thông, chống ngập… |
VÂN ANH